Bình Định: Làm rõ việc Giám đốc Trung tâm văn hóa tự ý bán chuông đồng

NGUYỄN TRI |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xử lý các tập thể cá nhân có liên quan (nếu có), trong việc Giám đốc Trung tâm Văn hóa đem chuông đồng bán đồng nát.

Ngày 10.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc Giám đốc Trung tâm Văn hóa đem chuông đồng bán đồng nát.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xử lý các tập thể cá nhân có liên quan (nếu có), trả lời cho các cơ quan báo chí, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định trước ngày 25.4.

Trước đó, ông Phạm Văn Long - từng làm bảo vệ kiêm thủ kho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước - phản ánh việc Giám đốc Trung tâm này tự ý đem đồ đạc của cơ quan đi bán.

Sau đó, ông Võ Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước.

Cụ thể, tháng 5.2019, để chuẩn bị cho việc sửa chữa Hội trường Nhà văn hóa, ông Khanh cùng bộ phận kế toán Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện này kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ để phía sau sân khấu hội trường và phòng kho tạm.

Ông Khanh cho ý kiến dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ vật dụng hư hỏng, bán phế liệu sắt vụn và 1 chiếc chuông đồng. Toàn bộ số tiền bán được khoảng 6 triệu đồng, trong đó bán chuông đồng được 2,5 triệu đồng. Số tiền này được giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ của cơ quan.

Ông Khanh còn cho biết, chuông có trong kho khi nào không rõ, tuy nhiên đã cũ, móp, mẻ, không sử dụng; qua kiểm tra sổ tài sản cơ quan thì chiếc chuông không có trong danh mục tài sản và thông tin từ một số cán bộ trong cơ quan thì đó là chiếc chuông đồng bình thường, không phải là cổ vật (chuông đồng này cao 0,6m, đường kính 0,3m, nặng 17,8kg), xung quanh chuông không có chữ Hán nổi.

Ngoài ra, vì không phải chuông cổ mà chỉ là chuông bình thường nên ông Khanh cho bán mà không xin ý kiến của UBND huyện Tuy Phước. Hiện nay, ông Khanh đã thu hồi lại chiếc chuông đồng đã bán.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Người giàu xin đồ từ thiện dịch COVID-19: Hành động rất đáng trách

Linh Chi - Tuấn Anh |

Tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của một bộ phận người dân ngày càng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã tổ chức những địa điểm phát đồ từ thiện cho những người nghèo. Tuy nhiên, có những người giàu vẫn xin đồ từ thiện. Vậy hành động này có đáng trách? Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Phải giữ hình ảnh một Việt Nam với truyền thống hiếu khách

MAI CHÂU (thực hiện) |

Lượng khách sụt giảm, cơ sở lưu trú đóng cửa vô thời hạn, doanh nghiệp lữ hành lao đao, ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục “gồng mình” chống đỡ nhưng vẫn phải tập trung chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho sự hồi phục. Phó Giám đốc Thường trực Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động xung quanh những bài toán nan giải những người làm du lịch đang phải đối diện.

Cổ động phòng chống dịch COVID-19 bằng nhạc cổ truyền

Hương Mai |

Các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống như xẩm, chèo, cải lương... liên tiếp cho ra mắt những sáng tác cổ động phòng chống dịch COVID-19, gây ấn tượng với khán giả với những giai điệu bình dị, dí dỏm và vô cùng gần gũi.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Người giàu xin đồ từ thiện dịch COVID-19: Hành động rất đáng trách

Linh Chi - Tuấn Anh |

Tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của một bộ phận người dân ngày càng trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã tổ chức những địa điểm phát đồ từ thiện cho những người nghèo. Tuy nhiên, có những người giàu vẫn xin đồ từ thiện. Vậy hành động này có đáng trách? Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với PGS.TS. Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Phải giữ hình ảnh một Việt Nam với truyền thống hiếu khách

MAI CHÂU (thực hiện) |

Lượng khách sụt giảm, cơ sở lưu trú đóng cửa vô thời hạn, doanh nghiệp lữ hành lao đao, ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục “gồng mình” chống đỡ nhưng vẫn phải tập trung chuẩn bị các phương án để sẵn sàng cho sự hồi phục. Phó Giám đốc Thường trực Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động xung quanh những bài toán nan giải những người làm du lịch đang phải đối diện.

Cổ động phòng chống dịch COVID-19 bằng nhạc cổ truyền

Hương Mai |

Các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống như xẩm, chèo, cải lương... liên tiếp cho ra mắt những sáng tác cổ động phòng chống dịch COVID-19, gây ấn tượng với khán giả với những giai điệu bình dị, dí dỏm và vô cùng gần gũi.