Bình Định: Khởi công tuyến đường nối đường ven biển 705 tỉ đồng

Xuân Nhàn |

Sáng 25.4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khởi công tuyến đường kết nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và khánh thành đoạn đường ven biển từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh. Sự kiện trên góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông ở khu vực giữ vai trò hạt nhân phát triển phía bắc tỉnh.

Tuyến đường kết nối đường ven biển trên địa bàn Hoài Nhơn có điểm đầu giao với tỉnh lộ 638 tại Km19+291 (phường Hoài Thanh Tây), điểm cuối giao với đường ven biển (đường tỉnh 639) tại Km99+206 (phường Tam Quan Nam), dài 7km.

Dự án có tổng mức đầu tư 705 tỉ đồng, thuộc dự án giao thông đường bộ nhóm B, trong đó ngân sách Trung ương đầu tư 400 tỉ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách địa phương.

Dự án triển khai trên 3 phường của thị xã Hoài Nhơn.

Theo thiết kế, công trình có bề rộng nền đường 22m, mặt đường bê tông nhựa 19m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, đảm bảo tốc độ lưu thông lên đến 80km/giờ. Dọc tuyến đường, có 5 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng chiều dài 257m và 12 cống hộp lớn thoát  nước được xây mới.

Việc xây dựng tuyến đường nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đã góp phần hoàn hiện hạ tầng giao thông cho cự phát triển phái bắc Bình Định
Việc xây dựng tuyến đường nối đường ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đã góp phần hoàn hiện hạ tầng giao thông cho sự phát triển phía bắc Bình Định

Cũng sáng 25.4, tại phường Hoài Hương, UBND tỉnh Bình Định khánh thành tuyến đường ven biển (đường tỉnh 639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Dự án đường ven biển đoạn cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh có tổng vốn đầu tư 533 tỉ đồng, dài 9,7km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m, gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Dự án khởi công từ cuối năm 2020.

Việc đưa vào khai thác đoạn cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh góp phần hoàn thiện từng bước trục giao thông huyết mạch cực đông Bình Định - tuyến đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1.2010, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực, hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân ven biển mùa mưa bão và đáp ứng yêu cầu phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh - quốc phòng...

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Nhiều bất cập về phòng cháy chữa cháy ở cảng cá

Diễm Phúc |

Trong vài năm gần đây, nhiều tàu thuyền neo đậu ở một số cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra cháy, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, việc cảng cá bị bồi lắng chưa được nạo vét cũng là một trong những khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy tàu thuyền.

Bình Định: Gần 2.700 tỉ đồng “khớp nối” đường ven biển với Quy Nhơn

X.N |

Sáng 16.4, với sự hiện diện của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, tỉnh Bình Định đã khởi công dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định: Không công chứng giao dịch đất

Diễm Phúc |

Nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp trục lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực hướng tuyến Đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Định: Nhiều bất cập về phòng cháy chữa cháy ở cảng cá

Diễm Phúc |

Trong vài năm gần đây, nhiều tàu thuyền neo đậu ở một số cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra cháy, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trong khi đó, việc cảng cá bị bồi lắng chưa được nạo vét cũng là một trong những khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy tàu thuyền.

Bình Định: Gần 2.700 tỉ đồng “khớp nối” đường ven biển với Quy Nhơn

X.N |

Sáng 16.4, với sự hiện diện của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, tỉnh Bình Định đã khởi công dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định: Không công chứng giao dịch đất

Diễm Phúc |

Nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp trục lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực hướng tuyến Đường bộ cao tốc Bắc - Nam.