Bình Định: Khiển trách trưởng công an xã nhờ người đi học lấy bằng giả

Theo Dân trí |

Dù dùng tiền để mua bằng giả nhưng vị trưởng công an xã ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) chỉ bị hình thức kỷ luật khiển trách.

Chiều 16.11, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Văn Hoài, Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây, vì có hành vi không trung thực trong việc nhờ người học, thi hộ để lấy bằng tốt nghiệp đại học giả.

Theo ông Dũng, đầu tháng 4.2016, dư luận tại địa phương xôn xao “tố” ông Đoàn Văn Hòa - Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây dùng bằng đại học giả. Thời điểm đó, ông Hoài đang là đại biểu dự kiến ứng cử Hội đồng nhân dân xã Mỹ Chánh Tây.

“Tuy nhiên, khi chúng tôi kiểm tra hồ sơ ứng cử lại không có bằng giả đó nên không có cơ sở để xử lý. Khi trả lời báo chí thì ông Hoài thừa nhận việc mua bằng nên chúng tôi có cơ sở để xử lý. Thực tế, ông Hoài chưa sử dụng bằng cho mục đích công chức, nhưng việc cán bộ nhờ người học, thi hộ là không trung thực, nên huyện đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Hoài” - ông Dũng cho hay.

Trước đó, ông Đoàn Văn Hoài - Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Tây (huyện Phù Mỹ) đã bỏ tiền tham gia khóa học từ xa nhưng lấy phải bằng đại học giả.

Theo ông Hoài, năm 2010, ông được một người giới thiệu đi học lớp đào tạo từ xa với hình thức vừa làm, vừa học tại trường Đại học kinh tế TP Hồ Chính Minh. Sau khi học xong, ông được cấp bằng Cử nhân luật kinh tế. Tuy nhiên, ông Hoài không phải dự lớp, dự thi mà chỉ nộp vào 8 triệu đồng tiền học để lấy bằng.

Cũng theo ông Hoài, khi đó có người giới thiệu ông chỉ cần gửi trước 8 triệu đồng mà không cần đi học. Sau khi nộp tiền, ông phát hiện khóa học này không có thật nên không đưa tiền nữa.

“Mãi đến năm 2014, khi cầm tấm bằng đại học đi photo để bổ sung thủ tục vào hồ sơ ngành, tôi mới phát hiện đó là bằng giả nên tôi đã bỏ đi, chứ chưa nộp vào hồ sơ. Tuy nhiên, tấm bằng giả photo lại được nhiều người phát tán ra bên ngoài” - ông Hoài cho hay.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.