Bình Định: Hơn 140ha rừng bị phá trắng

Nguyễn Tri |

Hơn 140ha rừng đang giữ chức năng chống bão cát cho hàng nghìn người dân ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát (tỉnh Bình Định) bất ngờ bị phá trắng. Đáng nói, mỗi diện tích rừng này được giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai quản lý, nằm trong diện tích được giao để đầu tư dự án điện gió.

Chặt hạ cả nghìn cây dương

Đối với người dân ở thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước), từ bao đời nay, khu rừng dương rộng 250ha là bức trường thành phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát cho trên 500 hộ dân (với khoảng 2.000 nhân khẩu). Tuy nhiên, diện tích rừng dương phòng hộ này hiện đã bị phá trắng gần 60%. Tổng diện tích rừng bị phá lên đến 140ha, nằm trong khu vực mà UBND tỉnh Bình Định giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai đầu tư dự án phong điện Phương Mai 1.

Ghi nhận tại hiện trường, cả nghìn cây dương, đường kính từ 10-50cm, tuổi từ 5-40 năm bị cưa sát gốc. Những dấu vết để lại cho thấy, các đối tượng sử dụng cưa máy và các phương tiện cơ giới để mở đường phá rừng, sau khi cưa hạ cây thì vận chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, hiện trường được dọn dẹp, đốt cháy nhiều lần.

Theo ông Nguyễn Văn Năm - Bí thư Chi bộ thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa), rừng bị tàn phá từ tháng 4.2019; đến tháng 6.2019 thì cơ bản bị phá trắng. Rừng dương là “lá phổi” của dân làng Huỳnh Giản Bắc và các vùng lân cận. Rừng còn che chắn bão cát, khắc chế sa mạc cát Phương Mai, cải tạo môi trường cảnh quan giúp người dân yên tâm sinh sống, sản xuất vụ mùa.

“Rừng được hình thành từ rất lâu, sau này, theo dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (chương trình trồng rừng BAM-327) của Thủ tướng chính phủ, người dân mới hưởng ứng trồng bổ sung thêm, dần tăng diện tích lên 250ha. Giờ thì bạt ngàn rừng xanh đã không còn gì, chỉ còn lại những gốc trơ trụi” - ông Năm cho hay.

Ông Huỳnh Thanh Vương - Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) - cho hay, đã tập hợp từ ý kiến của người dân về việc rừng dương ở bị chặt phá, đốt cháy. “Các phản ứng, lo ngại của người dân là hoàn toàn chính đáng. Địa phương đã báo cáo Ban quản lý khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh Bình Định và Ban này đã yêu cầu Công ty CP Phong điện Phương Mai phải khắc phục rừng bị phá và cháy; đồng thời phải có biện pháp bảo vệ, trồng lại rừng” - ông Vương nói.

Đã chuyển đổi... nên khó xử lý

Ông Võ Thành Hải - Chủ tịch UBND xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), địa phương có trên 130ha rừng giao cho Công ty CP Phong điện Phương Mai bị phá trắng - nói rằng, dự án phong điện được giao đất khoảng năm 2009. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khi triển khai dự án, doanh nghiệp (DN) phải giữ lại rừng cây phi lao để chống bão cát cho người dân. Thế nhưng, khi được giao đất, DN lại thiếu trách nhiệm bảo vệ rừng cây, môi trường sống cho người dân. “Điện gió chẳng thấy đâu, chỉ thấy rừng cây bị cưa, phá, đốt trắng mà chủ đầu tư không kịp thời báo cáo cho chính quyền, đơn vị chức năng để ngăn chặn thì rất khó hiểu…” - ông Hải đặt vấn đề.

Qua trao đổi, ông Phan Viết Hùng - Phó trưởng BQLKKT tỉnh Bình Định, đơn vị quản lý nhà nước, được giao quản lý dự án phong điện Phương Mai 1 - cho biết, đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra nguyên nhân rừng bị phá, cháy. Theo quy hoạch, ở đây chỉ cho phép chặt, hạ 1 số diện tích rừng đủ để trồng trụ điện gió, không được phá trắng.

“Trách nhiệm chính là của chủ đầu tư. Còn về quản lý nhà nước thì chỉ kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc thôi. BQLKKT đã gửi cho Công an điều tra, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư trồng cây xanh trở lại” - ông Hùng nói thêm.

“Vụ phá rừng này rất phức tạp, chưa có tiền lệ. Nếu đây là rừng phòng hộ thì xét theo mức độ nghiêm trọng trên, có thể khởi tố và xử lý trách nhiệm hình sự ngay. Tuy nhiên, năm 2015, rừng đã được chuyển đổi chức năng không còn rừng phòng hộ nên rất khó…”, đại diện Công an tỉnh Bình Định nói.

Nguyễn Tri
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh ứng dụng AI: Đột phá trong quản lý giao thông

MINH QUÂN |

Với dân số hơn 10 triệu người, TP.Hồ Chí Minh đã và đang phải đối mặt với những thách thức, những điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đô thị, trong khi thiếu cơ chế điều hành giao thông thật sự thông minh. Vì vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của thành phố cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này. 

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

TP.Hồ Chí Minh ứng dụng AI: Đột phá trong quản lý giao thông

MINH QUÂN |

Với dân số hơn 10 triệu người, TP.Hồ Chí Minh đã và đang phải đối mặt với những thách thức, những điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đô thị, trong khi thiếu cơ chế điều hành giao thông thật sự thông minh. Vì vậy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao thông sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của thành phố cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

TIẾN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc hoạt động tuyển sinh nguyện vọng 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng) đã công bố tuyển đủ chỉ tiêu và không tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng 2 của khoa Kỹ thuật Công trình, trong khi thực tế nhà trường mới chỉ tuyển được 3 sinh viên của khoa này.