Bình Định hoàn thành tiếp nhận 343 công dân về từ Nhật Bản

NGUYỄN TRI |

Sau khi đến 2 điểm cách ly của Trung đoàn Bộ binh 739, 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản được kiểm tra nhân thân, thân nhiệt và thăm khám sơ bộ sức khỏe.

Ngày 18.3, hai điểm cách ly của Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) đã hoàn thành công tác tiếp nhận 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản.

Trong đó, Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (xã Cát Tân, huyện Phù Cát) cách ly y tế tập trung 195 công dân; Sở Chỉ huy Trung đoàn 739 (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) cách ly y tế tập trung 148 công dân.

Tại 2 điểm cách ly của Trung đoàn Bộ binh 739, ngay khi đoàn xe chở các công dân về đến, đơn vị đã tổ chức sát khuẩn toàn bộ người và phương tiện. Sau đó, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, kiểm tra nhân thân, thân nhiệt và thăm khám sơ bộ sức khỏe công dân.

Các công dân được cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định). Ảnh: N.P

Đồng thời, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, đồ dùng cá nhân, hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân được cách ly. Thời gian tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các công dân này là 14 ngày.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này sẽ tiếp nhận 343 công dân Việt Nam về nước từ Nhật Bản trên các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam airlines đáp tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ ngày 17.3.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực cách ly và lây lan dịch ra ngoài cộng đồng.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.

Chuyển đổi căn cước công dân gắn chip, thông tin trên sổ đỏ có cần sửa đổi?

KHÁNH LINH |

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, khi chuyển đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) hay Căn cước công dân (CCCD) mã vạch sang CCCD gắn chip, không nhất thiết phải thực hiện sửa đổi thông tin trên sổ đỏ.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Chi tiết thủ tục đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip

Vương Trần |

Dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip mới đối với các cá nhân từ 14 tuổi trở lên.

Người không rõ ngày tháng sinh, làm căn cước công dân gắn chip ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều công dân, nhất là những người lớn tuổi thường không rõ ngày sinh, tháng đẻ, khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip thì cần thực hiện 1 số thủ tục.

Chuyển đổi căn cước công dân gắn chip, thông tin trên sổ đỏ có cần sửa đổi?

KHÁNH LINH |

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, khi chuyển đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) hay Căn cước công dân (CCCD) mã vạch sang CCCD gắn chip, không nhất thiết phải thực hiện sửa đổi thông tin trên sổ đỏ.