Bình Định: Để cháy rừng, Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm

N.T |

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết còn nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Định, cấp dự báo cháy rừng tiếp tục ở cấp IV, cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CA tỉnh Bình Định), việc chữa cháy rừng cực kỳ khó khăn, đặc biệt vào ban đêm, địa hình núi dốc hiểm trở, chưa kể việc có đá lăn, rồi bom mìn có sót lại khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

“Nếu cháy ở gần thì phương tiện sẽ đảm bảo, còn cháy ở cao trên núi thì rất khó vì không thể dễ dàng đưa nước lên được trong những trường hợp đó, những lúc như thế, lực lượng chữa cháy phải dùng những dụng cụ tự sáng chế để tiếp cận hiện trường” - thượng tá Tuấn nói thêm.

 
Cháy núi Bà Hỏa vào đêm 12.7. Ảnh: N.T

Trước tình hình cháy rừng diễn ra phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã có văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chỉ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát việc đốt xử lý thực bì của người dân; tổ chức cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân ký cam kết thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy rừng khi đốt xử lý thực bì.

Đồng thời, theo dõi, cập nhật kịp thời cấp dự báo cháy rừng để thông tin đến người dân. Kiên quyết xử lý chủ rừng đốt xử lý thực bì không đúng quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng hoặc chưa có Phương án phòng cháy chữa cháy rừng phòng cháy chữa cháy rừng và không báo cáo khi đốt thực bì.

Sở NNPTNT chỉ đạo các hạt kiểm lâm chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; hàng ngày phải theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Chi cục Kiểm lâm để thông tin đến kiểm lâm địa bàn.

Cháy núi Bà Hỏa khiến gần 1000 người tham gia dập lửa. Ảnh: N.T
Cháy núi Bà Hỏa khiến gần 1.000 người tham gia dập lửa. Ảnh: N.T

"Địa phương nào để xảy ra cháy rừng thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Ngoài ra, địa phương nào để xảy ra cháy rừng thì Hạt trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Trước đó, vào đêm 12.7, tại khu vực rừng trên núi Bà Hỏa (thuộc phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn), người dân phát hiện đám cháy nên hô hoán, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua, đám cháy bùng phát dữ dội.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, nhận thấy đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh, cháy lan sang các khu vực rừng khác, các lượng lượng Quân đội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ (E23), dân quân tự vệ được tăng cường, tổng quân số tham gia dập lửa khoảng 1.000 người. Các lực lượng mang theo cưa xăng, máy thổi gió lên rừng tham gia dập lửa.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.

Bắt giam 3 đối tượng gây ra cháy rừng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gây ra vụ cháy rừng trên địa bàn.

Cháy rừng bên khu dân cư, người dân lấy nồi trữ nước sẵn sàng dập lửa

NGUYỄN TRI |

Do thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua nên đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng phải huy động khoảng 600 người tham gia dập lửa.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Đà Nẵng: Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm

H.V |

Hàng trăm người ở TP Đà Nẵng gồm lực lượng PCCC, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã được huy động để tiến hành dập tắt đám cháy rừng lớn trong đêm.

Bắt giam 3 đối tượng gây ra cháy rừng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gây ra vụ cháy rừng trên địa bàn.

Cháy rừng bên khu dân cư, người dân lấy nồi trữ nước sẵn sàng dập lửa

NGUYỄN TRI |

Do thời tiết nắng nóng kéo dài những ngày qua nên đám cháy bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng phải huy động khoảng 600 người tham gia dập lửa.