Bình Định đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp

NGUYỄN TRI |

Ngày 26.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trong thời gian tới.

Tỉnh giao UBND các huyện ven biển, UBND TP.Quy Nhơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân, tổ chức, cá nhân có liên quan; các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản phải thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng trước cộng đồng địa phương để giáo dục, răn đe. Trường hợp địa phương nào còn để xảy ra tình trạng tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chưa hết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở NN-PTNT, các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và UBND TP.Quy Nhơn tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá địa phương hoạt động dài ngày trên biển và thường xuyên xuất, nhập bến trên địa bàn địa phương khác.

Phối hợp chia sẻ thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý kịp thời khi phát hiện có hành vi khai thác IUU; tiếp tục lập hồ sơ xử lý tàu cá vi phạm trong tháng 8.2019 vi phạm vùng biển nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; các hành vi lợi dụng tàu cá, khai thác hải sản để buôn lậu, tổ chức xuất cảnh trái phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, các ban ngành của tỉnh để tuyên truyền nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

ÁI VÂN - VÂN GIANG |

Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Việt Nam có khả năng được gỡ “thẻ vàng” thủy sản

PHONG NGUYỄN |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn thanh tra Tổng vụ Biển và Thủy sản Châu Âu (DG - MARE) thuộc Liên minh Châu Âu (EC) đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sau 2 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam đang dần tiến tới khả năng gỡ được “thẻ vàng”.

Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Khánh Vũ |

Để khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện, cần cơ chế xử phạt mạnh hơn.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

ÁI VÂN - VÂN GIANG |

Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Việt Nam có khả năng được gỡ “thẻ vàng” thủy sản

PHONG NGUYỄN |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn thanh tra Tổng vụ Biển và Thủy sản Châu Âu (DG - MARE) thuộc Liên minh Châu Âu (EC) đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sau 2 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam đang dần tiến tới khả năng gỡ được “thẻ vàng”.

Khắc phục thẻ vàng IUU: Cần xử lý hình sự tàu cá cố tình vi phạm

Khánh Vũ |

Để khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện, cần cơ chế xử phạt mạnh hơn.