Chiều 29.12, tại TP Quy Nhơn, Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã tổ chức Họp báo Công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.
Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mỹ - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Định cho biết, mặc dù phải tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 vẫn duy trì đà tăng trưởng và phát triển.
Trong số 19 chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023, Bình Định đạt và vượt kế hoạch 18 chỉ tiêu. Trong đó, tăng (GRDP) tăng 7,61%, vượt so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (7,0-7,5%).
GRDP năm 2023 tăng 7,61% so với cùng kỳ năm trước và là năm thứ 2 đạt tốc độ tăng trưởng cao trong 2020 - 2023. Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 117.668,8 tỉ đồng.
"Năm 2023, kinh tế thế giới tác động lớn đến thương mại, dịch vụ của tỉnh Bình Định. Từ đầu năm, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Du lịch có nhiều chương trình hội chợ giới thiệu sản phẩm, đặc sản địa phương... tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội lớn thu hút lượng lớn khách đến với Bình Định. Vì thế, khu vực dịch vụ năm 2023 vẫn tăng khá, tăng 8,33% so cùng kỳ", bà Nguyễn Thị Mỹ cho hay.
Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 858,5 nghìn người, chiếm 56,3% trong tổng dân số của tỉnh (1.506,3 nghìn người). Trong đó, lao động làm việc trong các khu vực kinh tế khoảng 833,3 nghìn người.
Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,52%, giảm so với năm 2022; tạo việc làm mới cho 32.029 lao động, đạt 112,4% kế hoạch năm, trong đó có 821 lao động làm việc ở nước ngoài.
Trả lời PV Báo Lao Động về tình trạng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh rơi vào làn sóng cắt giảm nhân sự của các doanh nghiệp trong năm 2023, nhưng không thấy có số liệu thống kê, ông Nguyễn Văn Báu - Trưởng Phòng Thống kê xã hội (Cục Thống kê Bình Định) cho biết, từ quý III, IV/2022, do ảnh hưởng của nền kinh tế, một số doanh nghiệp sản xuất da, giày, gỗ... trên địa bàn tỉnh đã cắt giảm nhân sự, sa thải lao động vì thiếu đơn hàng sản xuất sang nước ngoài.
"Có tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động, nhưng số lượng doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, bao nhiêu người lao động bị sa thải thì đơn vị chưa có con số thống kê. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị nắm cụ thể số liệu này", ông Nguyễn Văn Báu thông tin.