Bình Định cấp bách hoàn thành các dự án chống ngập úng

Hoài Luân |

Trước tình trạng phường Ghềnh Ráng (TP.Quy nhơn) liên tiếp bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn, Sở Xây dựng Bình Định có đề xuất UBND tỉnh này về việc giải quyết tình trạng ngập úng, khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành các dự án chống ngập úng trước mùa mưa năm 2023.

Hơn 1 tháng chịu 2 trận ngập lụt 

Suốt 2 năm nay, cứ hễ mưa lớn là người dân TP.Quy Nhơn lại phải chịu cảnh khốn đốn vì liên tục bị ngập lụt. Trong năm 2022, chỉ chưa đầy 2 tháng, người dân tại phường Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn) đã 2 lần phải chạy lũ.

Trận lụt xảy ra vào ngày 20.11 mới đây đã khiến 4/5 khu vực thuộc phường Ghềnh Ráng bị ngập sâu trong nước. Tại khu vực 4, nhiều xe máy cùng tài sản của người dân đi đường bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa phường Ghềnh Ráng, có hơn 415 hộ dân bị ngập nước. Nhiều hàng hóa, tài sản của bà con tiểu thương tại chợ Ghềnh Ráng bị hư hỏng nặng do chìm trong nước lũ. Thiệt hại hàng trăm gia súc, con vật nuôi. Địa phương đã phải vận động di dời 36 hộ dân, với 85 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, trận lụt xảy ra vào tối 11.10 đã khiến nhiều khu vực trong TP.Quy Nhơn ngập sâu trong nước, nhưng nặng nhất vẫn là phường Ghềnh Ráng. Mưa lớn làm nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố như: Nguyễn Thị Định, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành... ngập sâu.

Phương tiện lưu thông qua các tuyến đường gặp nhiều khó khăn, hàng loạt xe chết máy vì nước ngập quá cao. Nhiều đồ đạc, tài sản của người dân bị nước nhấn chìm gây hư hỏng nặng.

Giải quyết tình trạng ngập úng trước mùa mưa năm 2023 

Trước tình trạng liên tiếp ngập lụt tại phường Ghềnh Ráng, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Bình Định về việc đề xuất giải quyết tình trạng ngập úng tại các khu vực thuộc phường này.

Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân, hiện trạng thoát nước, Sở Xây dựng báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giao UBND TP.Quy Nhơn tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng mới tuyến cống trên đường Chế Lan Viên nối dài để đảm bảo tiết diện thoát nước tương ứng với tiết diện của tuyến cống Chế Lan Viên, tuyến cống từ Khu dân cư Hưng Thịnh, tuyến cống đường Đặng Thùy Trâm, tuyến mương Bông Hồng... đổ vào.

Bên cạnh đó, cải tạo, nâng cấp hệ thống mương Bông Hồng hiện trạng từ hạ lưu suối Tiên đấu nối vào tuyến cống trên đường số 1; cải tạo tuyến mương dọc đường đèo Quy Hòa để dẫn nước từ núi Xuân Vân vào hố thu và dẫn nước thoát ra mương Hoàng Gia.

Tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước trong khu vực, xử lý dứt điểm lấn chiếm làm thu hẹp dòng chảy của một số tuyến thoát nước; tăng cường kiểm tra, đánh giá hệ thống thoát nước để đề xuất kế hoạch nạo vét, đầu tư cải tạo hệ thống hằng năm. Các dự án đầu tư nêu trên phải khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành trước mùa mưa năm 2023.

Trong đó, xây dựng hoàn chỉnh 2 hồ điều hòa theo thiết kế cơ sở đã lập; xem xét điều chỉnh cao trình cửa xả, cao trình đỉnh hồ, các van điều tiết để tăng khả năng điều hòa nước mưa cho khu vực.

Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh giao sở này chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT, UBND TP.Quy Nhơn và các đơn vị liên quan lập đề án nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho khu vực 2, 3, 4  (phường Ghềnh Ráng) và các khu vực phụ cận.

Trong đó, định hướng nghiên cứu phân chia lưu vực thoát nước của sườn Đông núi Vũng Chua theo 2 phương án: Đầu tư mới tuyến cống hộp từ đường Võ Liệu - Tây Sơn - thoát ra biển tại nút giao Tây Sơn - Hàn Mặc Tử; đầu tư xây dựng tuyến cống hộp thoát nước bên cạnh cống thoát nước hiện trạng dọc tuyến đường Chế Lan Viên, hướng thoát không đấu nối vào tuyến mương Hoàng Gia mà rẽ nhánh xây dựng tuyến cống chạy dọc theo đường Hàn Mặc Tử và thoát ra biển tại nút giao đường Tây Sơn.

Ngoài ra, đề nghị rà soát lại quy hoạch các dự án đầu tư trên núi Vũng Chua, Xuân Vân. Đề xuất giữ nguyên hiện trạng rừng, hạn chế thấp nhất việc tác động vào đất rừng trong khu vực này.

Hoài Luân 
TIN LIÊN QUAN

ĐBSCL có nguy cơ ngập úng hơn 53.000ha

THÀNH NHÂN |

Dự báo từ nay đến cuối năm triều cường ở mức cao, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập úng khoảng 53.393ha tổng diện tích sản xuất tại những vùng thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển, đặc biệt là trong trường hợp triều cường kết hợp mưa lớn. 

Ngập úng đô thị không chỉ do mưa lớn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Không cần những trận mưa lớn đến mức lịch sử như giữa tháng 10 vừa qua mà chỉ cần mưa liên tục 1 đến 2 giờ, nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng cũng ngập úng. Nguyên nhân là bởi các hố thoát nước bị người dân che lấp, khu vực trũng thấp chưa có phương án thoát nước.

Bê tông hóa, vỉa hè lát kín gạch đá gây ngập úng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trước đây việc ngập úng cục bộ ít xảy ra nhưng vừa qua thực hiện đô thị hoá, bê tông hoá nên vỉa hè được lát gạch đá kín khiến lượng nước mưa xuống chưa kịp ngấm, không có diện tích thoát nên nước chảy xuống gây ngập úng.

Quảng Ninh: Nhiều địa phương ngập úng cục bộ sau mưa lớn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Do ảnh hưởng của mưa to đến rất to từ 30.9 đến hôm nay (1.10), trên địa bàn huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhiều địa điểm bị ngập úng cục bộ và lũ trên một số ngầm tràn.

Hàng chục hộ dân bị ngập úng kéo dài giữa lòng TP.Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hơn 2 tuần nay, hàng chục hộ dân ở TP.Sơn La ngập úng kéo dài, chìm trong biển nước.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mặt bằng lãi suất giảm: Có 500 triệu chọn gửi tiết kiệm ở đâu?

KHƯƠNG DUY |

Nếu có 500 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

ĐBSCL có nguy cơ ngập úng hơn 53.000ha

THÀNH NHÂN |

Dự báo từ nay đến cuối năm triều cường ở mức cao, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập úng khoảng 53.393ha tổng diện tích sản xuất tại những vùng thấp trũng thuộc vùng giữa và vùng ven biển, đặc biệt là trong trường hợp triều cường kết hợp mưa lớn. 

Ngập úng đô thị không chỉ do mưa lớn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Không cần những trận mưa lớn đến mức lịch sử như giữa tháng 10 vừa qua mà chỉ cần mưa liên tục 1 đến 2 giờ, nhiều tuyến đường tại Đà Nẵng cũng ngập úng. Nguyên nhân là bởi các hố thoát nước bị người dân che lấp, khu vực trũng thấp chưa có phương án thoát nước.

Bê tông hóa, vỉa hè lát kín gạch đá gây ngập úng ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trước đây việc ngập úng cục bộ ít xảy ra nhưng vừa qua thực hiện đô thị hoá, bê tông hoá nên vỉa hè được lát gạch đá kín khiến lượng nước mưa xuống chưa kịp ngấm, không có diện tích thoát nên nước chảy xuống gây ngập úng.

Quảng Ninh: Nhiều địa phương ngập úng cục bộ sau mưa lớn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Do ảnh hưởng của mưa to đến rất to từ 30.9 đến hôm nay (1.10), trên địa bàn huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhiều địa điểm bị ngập úng cục bộ và lũ trên một số ngầm tràn.

Hàng chục hộ dân bị ngập úng kéo dài giữa lòng TP.Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hơn 2 tuần nay, hàng chục hộ dân ở TP.Sơn La ngập úng kéo dài, chìm trong biển nước.