Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Đề xuất lắp đặt camera an ninh tại các điểm nóng

Sở Du lịch Bình Định đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng, điểm đến du lịch... phải thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch; chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

“Không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đơn vị nói riêng và du lịch Bình Định nói chung”- Sở Du lịch Bình Định yêu cầu.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, Sở Du lịch Bình Định đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo việc lắp đặt camera an ninh tại các điểm nóng du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Sở Du lịch tỉnh này cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, lữ hành phải thực hiện tốt phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cho khách du lịch tham gia giao thông; kiểm tra thường xuyên và thực hiện nghiêm việc sử dụng phương tiện giao thông khi vận chuyển khách du lịch.

 
Ước tính nhu cầu đi lại ở Bình Định sẽ tăng khoảng 15 - 20% so với ngày thường.

Vận tải tăng 15-20%

Ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định kiêm Trưởng Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn - cho biết: “Vì đợt Lễ 30.4 và 1.5 kéo dài trong 5 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân là có. Vì vậy, qua nắm tình hình thì trong dịp lễ các doanh nghiệp đã tăng cường xe; đặc biệt, là các tuyến chính như: TP Hồ Chí Minh và tuyến Đà Nẵng nhu cầu đi lại sẽ tăng. Ước tính nhu cầu đi lại tăng khoảng 15 - 20% so với ngày thường”.

Còn ông Nguyễn Quả - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định – cho hay, trong dịp lễ Thanh tra sở phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, các Doanh nghiệp kinh doanh, khai thác bến xe khách và các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến; kiểm tra thông qua thiết bị giám sát hành trình các hành vi vi phạm đối với các phương tiện vận tải hành khách.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh giao thông) – Công an tỉnh, UBND các xã có hoạt động giao thông đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách tại các bến đò ngang, các điểm du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thế nào?

Thảo Anh |

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vực trong cả nước xảy ra mưa to và nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.

Nắng nóng giảm nhiệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Kh.V |

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở nhiều nơi với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Ngày mai (26.4), nắng nóng giảm dần.

Công bố đường dây nóng đảm bảo TTATGT dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Minh Hạnh |

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30.4, 1.5.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Thời tiết cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thế nào?

Thảo Anh |

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vực trong cả nước xảy ra mưa to và nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.

Nắng nóng giảm nhiệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Kh.V |

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở nhiều nơi với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Ngày mai (26.4), nắng nóng giảm dần.

Công bố đường dây nóng đảm bảo TTATGT dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Minh Hạnh |

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30.4, 1.5.