Bình Định: Cách ly 8 người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID -19 lần 1

NGUYỄN TRI |

UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã đưa 8 trường hợp có tiếp xúc gần với anh N.H.Đ (dương tính lần 1 với SARS -CoV-2 ở Gia Lai) đi cách ly tập trung.

Cách ly 8 trường hợp

Ngày 2.2, UBND huyện Hoài Ân cho biết, chính quyền huyện này đã đưa 8 trường hợp có tiếp xúc gần với anh N.H.Đ (26 tuổi, ở xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai, bệnh nhân dương tính lần 1 với SARS -CoV-2) đi cách ly tập trung.

Cụ thể, ngày 22.1, anh Đ. có đi dự đám cưới, tiếp xúc với 2 trường hợp được xác định nhiễm COVID-19 ở xã Ia Mơ Rơn (huyện Ia Pa, Gia Lai).

Đến ngày 24.1, anh Đ. cùng 4 người khác (cùng ở xã Ia Peng) đi đến nhà ông L. ở huyện Hoài Ân bằng xe gia đình. Ngoài ra, anh Đ. còn tiếp xúc một số người khác ở Bình Định. Ngày 26.1, anh N.H.Đ quay về Gia Lai.

Ngay sau khi nhận được công văn của UBND huyện Phú Thiện, UBND huyện Hoài Ân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương vào cuộc rà soát, đưa 8 trường hợp có tiếp xúc gần với anh Đ. trong lúc ăn chạp mả tại nhà ông L. đi cách ly tập trung.

Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giáp tỉnh Gia Lai). Ảnh: A.L

Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang tiếp tục rà soát các trường hợp khác có liên quan để tiến hành các biện pháp cách ly phù hợp.

Hạn chế tập trung đông người

Cũng trong ngày 2.2, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Theo đó, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu hiện nay là phòng, chống dịch COVID-19. Bí thư thành ủy, thị ủy, huyện ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn trước Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, y tế trong toàn tỉnh trực chống dịch 100%, 24/24h từ nay đến hết Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đặc biệt, Bình Định nâng mức cách ly lên 21 ngày, cách ly tập trung 21 ngày đối với người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày là tỉnh Hải Dương; tỉnh Quảng Ninh; huyện Ia Pa, huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa (thuộc tỉnh Gia Lai); quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố.

Các trường hợp khác đi về từ vùng dịch, Sở Y tế chỉ đạo các địa phương, cơ quan công an và ngành y tế phối hợp thực hiện việc cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, nơi làm việc 21 ngày. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt hoặc là đối tượng tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện Vân Canh quyết định thiết lập lại Chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quốc lộ 19C trước 17h ngày 2.2 với phương châm thực hiện "5 tại chỗ".

Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tây Sơn (giáp tỉnh Gia Lai) tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Ảnh: A.L
Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tây Sơn (giáp tỉnh Gia Lai) tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Ảnh: A.L

Đồng thời, tăng cường hoạt động của các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại Cảng Hàng không Phù Cát, Ga Diêu Trì, Ga Bồng Sơn, Bến xe Quy Nhơn, Quốc lộ 19 thuộc địa bàn huyện Tây Sơn (giáp tỉnh Gia Lai) để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và tổ chức cách ly phù hợp theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định còn yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; vận động người dân và gia đình có đám cưới, lễ tang… tổ chức hạn chế số người tham gia.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định cho học sinh nghỉ từ ngày 3.2 để phòng, chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Từ ngày 3.2, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định cho học sinh, học viên nghỉ học.

“Tết yêu thương” cho người lao động Khu Kinh tế Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 31.1, tại buổi gặp mặt “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương”, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã trao 120 suất quà, trị giá 123 triệu đồng cho người lao động, đoàn viên công đoàn gặp nghịch cảnh, tai ương.

Bình Định lập "chốt chặn" giáp Gia Lai để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ thiết lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giáp tỉnh Gia Lai trước 12h ngày 31.1.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Định cho học sinh nghỉ từ ngày 3.2 để phòng, chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Từ ngày 3.2, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định cho học sinh, học viên nghỉ học.

“Tết yêu thương” cho người lao động Khu Kinh tế Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 31.1, tại buổi gặp mặt “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương”, Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã trao 120 suất quà, trị giá 123 triệu đồng cho người lao động, đoàn viên công đoàn gặp nghịch cảnh, tai ương.

Bình Định lập "chốt chặn" giáp Gia Lai để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ thiết lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giáp tỉnh Gia Lai trước 12h ngày 31.1.