Bình Định báo cáo Thủ tướng về tàu đóng mới theo nghị định 67 "mắc cạn"

N.T |

Hiện, toàn tỉnh Bình Định có 38 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67, hết hạn bảo hiểm, phải nằm bờ, chủ tàu không thể ra khơi nên không có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng nên chủ tàu rất bức xúc.

Ngày 13.1, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc bảo hiểm tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67).

Từ năm 2015 đến nay, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico - Chi nhánh Bình Định đã bán 4.866 lượt hồ sơ bảo hiểm theo quy định với số tiền được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 119 tỉ đồng (gồm bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ, bảo hiểm thuyền viên).

Tuy nhiên, từ tháng 8.2019 đến nay, Tổng Công ty Bảo hiểm Pjico - Chi nhánh Bình Định không bán Bảo hiểm cho các tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 như cam kết trước đây với lý do thời gian gần đây gia tăng đột biến các vụ chìm tàu, tổn thất toàn bộ nên Tổng Công ty đang xem xét, giải quyết các vụ tổn thất, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát bảo hiểm theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết, toàn tỉnh có 4 tàu cá đóng  mới  theo Nghị định 67 bị chìm, tổn thất toàn bộ.

Theo yêu  cầu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định rõ nguyên nhân tàu bị chìm.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Pjico vẫn chưa bán bảo hiểm như cam kết. Ảnh: N.T
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Pjico vẫn chưa bán bảo hiểm như cam kết. Ảnh: N.T

Ngày 6.12.2019, UBND tỉnh Bình Định đã chủ trì tổ chức cuộc họp với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico, các ngân hàng thương mại, cùng các cơ quan liên quan để giải quyết bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67.

Tại cuộc họp, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico cam kết sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế để xem xét, bán bảo hiểm cho tàu cá trong tháng 12.2019. Tuy nhiên, đến nay Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico vẫn chưa bán bảo hiểm như cam kết.

Chính quyền Bình Định cho hay, “nếu không sớm giải quyết tình trạng trên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67, đồng thời ảnh hưởng đến việc khuyến khích ngư dân bám biển sản xuất góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân khốn đốn, công ty bảo hiểm bảo tiếp tục chờ

nguyễn tri |

Hàng chục tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của ngư dân Bình Định phải “chôn chân” tại cảng vì không mua được bảo hiểm, việc này gián tiếp đẩy ngư dân vào đường cùng của nợ nần. Trong khi đó, đại diện PJICO chi nhánh Bình Định cho biết phải... chờ quyết định của Tổng Công ty.

Tàu 67 trong guồng quay “mắc cạn”

NGUYỄN TRI |

Trong khi nợ xấu cho vay theo Nghị định (NĐ) 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển thì hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng báo lỗ nặng và ngừng bán bảo hiểm ở nhiều nơi, khiến ngư dân càng thêm khốn đốn. Hàng loạt chủ thể từ ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và ngư dân... như đang “đi trên dây”!

Vào cuộc “giải cứu” tàu 67 nằm bờ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đăng đàn mở đầu phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Hàng loạt vấn đề cử tri quan tâm được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn bộ trưởng. Theo đánh giá của đại biểu, phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chưa nêu bật được giải pháp khiến đại biểu tiếp tục tranh luận.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngư dân khốn đốn, công ty bảo hiểm bảo tiếp tục chờ

nguyễn tri |

Hàng chục tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của ngư dân Bình Định phải “chôn chân” tại cảng vì không mua được bảo hiểm, việc này gián tiếp đẩy ngư dân vào đường cùng của nợ nần. Trong khi đó, đại diện PJICO chi nhánh Bình Định cho biết phải... chờ quyết định của Tổng Công ty.

Tàu 67 trong guồng quay “mắc cạn”

NGUYỄN TRI |

Trong khi nợ xấu cho vay theo Nghị định (NĐ) 67 có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển thì hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng báo lỗ nặng và ngừng bán bảo hiểm ở nhiều nơi, khiến ngư dân càng thêm khốn đốn. Hàng loạt chủ thể từ ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và ngư dân... như đang “đi trên dây”!

Vào cuộc “giải cứu” tàu 67 nằm bờ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 6.11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đăng đàn mở đầu phiên chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Hàng loạt vấn đề cử tri quan tâm được các đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn bộ trưởng. Theo đánh giá của đại biểu, phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chưa nêu bật được giải pháp khiến đại biểu tiếp tục tranh luận.