Bình Định: 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

N.T |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, làm sao đến mùa khô năm 2020, những vùng thiếu nước nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, trong tổng số 107 công trình cấp nước tập trung đã đầu tư xây dựng có đến 80% số công trình (chủ yếu do UBND các xã, công ty cổ phần quản lý) hoạt động kém bền vững, thường xuyên bị hư hỏng không được sửa chữa kịp thời.

Đặc biệt, ngoài các công trình đã xây dựng, hiện Bình Định đang đầu tư xây dựng 7 công trình cấp nước tập trung tại huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát và Tây Sơn. Trong đó, có 6 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020, 1 công trình chưa xác định được thời gian hoàn thành. Ngoài ra, có 12 công trình đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Theo ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng trên 13.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Phước Thuận, Phước Hòa (huyện Tuy Phước), Mỹ Chánh, Mỹ Đức, Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ)…

Trong tổng số 107 công trình cấp nước tập trung đã đầu tư xây dựng có đến 80% số công trình hoạt động kém bền vững.
Trong tổng số 107 công trình cấp nước tập trung đã đầu tư xây dựng có đến 80% số công trình hoạt động kém bền vững.

“Trong năm 2019, Bình Định vẫn còn hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, có những trường hợp các hộ dân cả 2-3 tháng trời phải chạy đi mua từng can nước về dùng. Trước tình hình đó, tỉnh phối hợp cùng các huyện xuất ngân sách rồi huy động cả lực lượng công an, bộ đội để chở nước về cung cấp cho nhân dân” - ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, đối với những công trình hoạt động kém hiệu quả thì kiểm tra, rà soát lại cơ chế quản lý, vận hành, xác định trách nhiệm, công trình nào huyện, xã quản lý bị hư hỏng thì địa phương phải sửa chữa.

Đồng thời, tiếp tục rà soát các vùng khác bị thiếu nước, xây dựng phương án đầu tư công trình cấp nước tập trung, quản lý, vận hành hiệu quả.

“Làm sao đến mùa khô năm 2020, những vùng thiếu nước nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt” - ông Dũng cho hay.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du

Nhóm Phóng viên |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du.

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục: Nguy cơ thiếu nước vùng hạ du

Nhóm Phóng viên |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo nguy cơ thiếu nước vì hồ thủy điện Hòa Bình mực nước tích được vẫn thấp hơn 10 mét so với cùng kỳ hằng năm. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 54% so với dung tích hữu ích dẫn tới nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du.

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.