Biển Vũng Tàu vắng lạ thường

Huân Cao - Nam Trường |

Lo ngại khả năng lây nhiễm virus Corona nên nhiều người hạn chế đi du lịch khiến cho các điểm du lịch và bãi biển tắm của thành phố Vũng Tàu  (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) trở nên vắng vẻ lạ thường so với cùng thời điểm những năm trước.

 
Các ghế ngồi không có khách thuê

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, sáng 3.2, nhiều bãi biển và khu du lịch biển thành phố Vũng Tàu trở nên vắng  vẻ khác thường. Ông Nguyễn Văn Lưu (55 tuổi, Quản lý bãi tắm New wave), trên đường Thùy Vân, phường 3 (TP.Vũng Tàu) tỏ ra ngạc nhiên khi chưa có năm nào lượng khách lại vắng vẻ như thời điểm năm nay.

 
Nhiều hàng quán vắng khách.

"Tôi làm ở đây cả chục năm rồi, Tết năm nào cũng vậy từ mùng 2 Tết đến rằm tháng Giêng, thường lượng khách luôn đông đúc, bãi tắm chật kín người. Tuy nhiên, năm nay lượng khách quá ít, từ mùng 2 Tết đến nay (10 tháng Giêng âm lịch) bãi tắm này vắng vẻ đến lạ kỳ"- ông Lưu nói.

 
Ông Nguyễn Văn Lưu cho rằng, chưa năm nào vắng khách như  năm nay.

Làm nghề chạy xe ôm tại Vũng Tàu đã nhiều năm, ông Trần Văn Tuấn tỏ ra thất vọng, vì từ sáng đến trưa chỉ chạy được 1 cuốc xe. Trong khi cùng thời điểm này, những năm trước ông chạy được hàng chục cuốc xe/buổi, thu nhập hàng trăm nghìn đồng/ngày.

 
Mọi năm, những quán bãi biễn thế này luôn đông khách nhưng hiện thì vắng hoe.

"Mọi năm từ ngày 3 Tết đến hết tháng giêng, tôi liên tục chở khách đến các điểm vui chơi, khu du lịch, bãi biển, khách sạn, nhà hàng trong thành phố. Trong khi từ sáng giờ, tôi chỉ chạy được 1 cuốc xe nhưng không phải khách du lịch mà là chở một người dân địa phương đi chợ" - ông Tuấn nói

 
Ông Trần Văn Tuấn  từ sáng đến trưa chỉ chạy được 1 cuốc xe ôm

Trong khi đó, ông Trần Hoàng Tài (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) tài xế 16 chỗ chuyên chở khách du lịch đi Vũng Tàu cho biết, lượng khách năm nay đăng ký đặt của ông để đi Vũng Tàu du lịch đã giảm đến 80% so với năm ngoái.

 
Ông Trần Hoàng Tài cho biết cả cái Tết này chỉ có 2 chuyến xe đưa khách đi Vũng Tàu

"Mọi năm từ mùng 1 Tết đến qua rằm tháng Giêng, xe 16 chỗ của tôi luôn kín lịch khách đặt đi biển và viếng các chùa đầu năm ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, cả cái Tết năm nay, tôi chỉ có 2 chuyến đi Vũng Tàu, nhiều khách đã đăng ký đặt xe trước đó, nhưng đã hủy bỏ và chấp nhận mất tiền đặt cọc vì lo sợ lây nhiễm virus Corona" - ông Tài chia sẻ.

 
Đường phố Vũng Tàu cũng trở nên vắng vẻ. Ảnh chụp sáng 3.2

Huân Cao - Nam Trường
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng tiêu chuẩn WHO để phòng virus Corona tốt nhất

Thảo - Phương Anh |

Rửa tay thường xuyên được các chuyên gia y tế nhận định là biện pháp giúp phòng ngừa lây nhiễm virus Corona đơn giản và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ 6 bước rửa tay thường quy được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị.

Ga Đồng Đăng giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh từ Trung Quốc lúc nửa đêm

Nhật Vũ - Phạm Đông |

Tại Ga Đồng Đăng lúc 23h20 ngày 2.2, các lực lượng chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ thân nhiệt 100% hành khách nhập cảnh và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Chuyến tàu có 14 hành khách nhập cảnh về Việt Nam.

Lào Cai nhập khẩu 4 máy kiểm tra thân nhiệt phòng dịch virus Corona

Tuấn Cường Thiện |

Tỉnh Lào Cai sẽ bổ sung thêm 4 máy kiểm tra thân nhiệt phục vụ công tác phòng, chống dịch virus Corona trên địa bàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn 6 bước rửa tay đúng tiêu chuẩn WHO để phòng virus Corona tốt nhất

Thảo - Phương Anh |

Rửa tay thường xuyên được các chuyên gia y tế nhận định là biện pháp giúp phòng ngừa lây nhiễm virus Corona đơn giản và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ 6 bước rửa tay thường quy được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị.

Ga Đồng Đăng giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh từ Trung Quốc lúc nửa đêm

Nhật Vũ - Phạm Đông |

Tại Ga Đồng Đăng lúc 23h20 ngày 2.2, các lực lượng chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ thân nhiệt 100% hành khách nhập cảnh và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Chuyến tàu có 14 hành khách nhập cảnh về Việt Nam.

Lào Cai nhập khẩu 4 máy kiểm tra thân nhiệt phòng dịch virus Corona

Tuấn Cường Thiện |

Tỉnh Lào Cai sẽ bổ sung thêm 4 máy kiểm tra thân nhiệt phục vụ công tác phòng, chống dịch virus Corona trên địa bàn.