Dự án biến phế thải thành không gian nghệ thuật này đã được nhóm nghệ sĩ lên ý tưởng và thực hiện trong 2 tháng vừa qua. Hầu hết các vật liệu sử dụng trong tác phẩm đều xuất phát từ vật liệu tái chế như vỏ chai nhựa, thùng phuy, lốp xe, ống bô xả hay túi nilon...
Các nghệ sĩ đã lựa chọn những chất liệu sao cho phù hợp với đặc điểm khí hậu, không gian ven sông như chịu được sức gió lớn, thời tiết nắng mưa... Bên cạnh đó, những chất liệu có độ bền cao như sắt, thép, xi măng, vật liệu tái chế cũng được nhóm nghệ sĩ tỉ mỉ phủ lên một lớp sơn để hạn chế bạc màu, bong tróc, kéo dài độ bền từ 3 - 5 năm.
Ông Đỗ Huy (49 tuổi), người dân phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Từ khi có không gian nghệ thuật này, mọi người trong xóm thường coi đây là địa điểm lý tưởng để thư giãn, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng.
Chưa hết, các cháu nhỏ trong phố mỗi lần đi qua thấy những hình thù bắt mắt đã tỏ rất hào hứng, tỉ mỉ đọc từng câu nói thông điệp bảo vệ môi trường mà các tác giả đã gửi gắm bên cạnh những bức tranh”.
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, từ lâu, khu vực ở phường Phúc Tân đã là nơi tập kết rác thải, phế liệu. Việc này ảnh hưởng nhiều đến môi trường và cuộc sống của người dân trên địa bàn.
Theo ông Long, trước tình trạng này, quận đã đề ra phương hướng khắc phục, lắng nghe ý kiến của nhiều chuyên gia và quyết định thực hiện dự án nghệ thuật kêu gọi xã hội hóa để góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực.