Biến rác thải nhựa thành chậu hoa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ năm 2012, câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” đầu tiên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình xây dựng, đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 34 câu lạc bộ với gần 500 thành viên tham gia. 

Thành lập 34 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình và các hội viên phát động trồng hoa, cây cảnh trong vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Ảnh: NT
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình và các hội viên phát động trồng hoa, cây cảnh trong vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Ảnh: NT

Trong năm 2019, Hội đã tổ chức 2 cuộc ra quân hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại thị trấn Bình Minh và xã Kim Tân, huyện Kim Sơn nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường như: ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Đồng thời, vận động các tiểu thương, hộ kinh doanh sử dụng các sản phẩm thay thế túi nilon thân thiện với môi trường.

 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình tặng làn nhựa cho thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ chống rác thải nhựa tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT

Bà Vũ Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình cho biết: Năm 2019, Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” Hội đã vận động nhân dân cùng tham gia các hoạt động thu gom, tái chế các chai nhựa để làm thành chậu, bình hoa và trồng hoa, cây cảnh  trong vỏ chai nhựa. Chỉ trong một thời gian ngắn hơn 3.000 chậu hoa, cây cảnh đã được trồng trong vỏ chai, hộp nhựa và được trưng bày tại điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khuôn viên nhà văn hóa xã, điểm sinh hoạt công cộng.

“Ban đầu, phong trào này chỉ tổ chức thí điểm tại một số xã ở huyện Kim Sơn, sau đó đã lan rộng ra 100% các chi hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đến nay, đã có 34 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” với  gần 500 hội viên. Các hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã tái chế được hơn 10.000 vỏ chai, lọ nhựa thành các chậu hoa, cây cảnh... góp phần thiết thực vào việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, xây dựng môi trường, cảnh quan ngày càng xanh-sạch-đẹp” – bà Hà nói.

Xây dựng mô hình “Bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” 

Ngoài việc thành lập các câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, tổ chức các hoạt động thu gom, tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng hữu ích trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã phối hợp triển khai mô hình xây dựng "Bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ngoài cánh đồng". Mô hình được xây dựng từ năm 2017 tại huyện Yên Mô, sau đó được nhân rộng ra toàn tỉnh Ninh Bình. Các bể thu gom được xây dựng từ vật liệu bê tông, đặt ngay tại các cánh đồng, mỗi bể được đặt cách nhau từ 400 – 500m. Vỏ bao, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được bỏ vào các bể này sau đó sẽ được thu gom, vận chuyển đến bãi rác tập trung.

 
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn các hội viên trồng cây vào các chai, lọ nhựa tái chế. Ảnh: NT

Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh Ninh Bình đã xây được trên 3.000 bể. Việc này không chỉ nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng mà còn tạo thói quen tốt trong canh tác, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đất.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Trị được truyền thông điệp chống rác thải nhựa qua Skype

TRẦN CHÁNH |

Nhà báo Lê Thanh Phong đã trò chuyện, giải đáp nhiều thắc mắc, nhất là về các giải pháp để chống lại tình trạng ô nhiễm và hậu quả nghiêm trọng của rác thác nhựa đối với đời sống, sức khỏe con người và các loài động vật khác.

Long An tuyên chiến với rác thải nhựa

Kỳ Quan |

Ngày 4.12, tại Công viên Trung tâm TP.Tân An, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ phát động phong trào bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhựa. Đến dự lễ có các vị lãnh đạo tỉnh, ngành, các địa phương trong tỉnh và hơn 1.000 học sinh, nhân dân TP.Tân An.

Hàng nghìn thanh niên dự Ngày hội hành động chống rác thải nhựa

ÁI VÂN |

Ngày 9.11, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" và trao giải chung kết cuộc thi "Hành trình thứ hai của lốp xe".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Học sinh Quảng Trị được truyền thông điệp chống rác thải nhựa qua Skype

TRẦN CHÁNH |

Nhà báo Lê Thanh Phong đã trò chuyện, giải đáp nhiều thắc mắc, nhất là về các giải pháp để chống lại tình trạng ô nhiễm và hậu quả nghiêm trọng của rác thác nhựa đối với đời sống, sức khỏe con người và các loài động vật khác.

Long An tuyên chiến với rác thải nhựa

Kỳ Quan |

Ngày 4.12, tại Công viên Trung tâm TP.Tân An, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ phát động phong trào bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhựa. Đến dự lễ có các vị lãnh đạo tỉnh, ngành, các địa phương trong tỉnh và hơn 1.000 học sinh, nhân dân TP.Tân An.

Hàng nghìn thanh niên dự Ngày hội hành động chống rác thải nhựa

ÁI VÂN |

Ngày 9.11, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" và trao giải chung kết cuộc thi "Hành trình thứ hai của lốp xe".