Biên phòng tiếp sức cho học sinh và các hộ khó khăn ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Lực lượng biên phòng đã tổ chức trao học bổng và bò giống cho các em học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Việt – Lào.

Ngày 2.12, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với huyện Hướng Hóa và huyện Sê Pôn (Lào) tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường”.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó (huyện Sê Pôn, Lào 50 suất; huyện Hướng Hóa 50 suất) với trị giá 3 triệu đồng/suất; trao tặng 20 con bò giống (huyện Sê Pôn, Lào 10 con; huyện Hướng Hóa 10 con) với trị giá 15 triệu đồng/bò giống.

Mục tiêu của chương trình nhằm động viên, khích lệ, giúp đỡ các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập và giúp cho các hộ gia đình khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của nhân dân hai bên biên giới.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ Nhất tại hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, thực hiện theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng dàn hàng kéo tàu cá bị trôi dạt trên biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cứu hộ thành công tàu cá bị đứt neo trôi dạt tại biển Cửa Việt (Quảng Trị).

Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người Chăm ven biên

Chiến Khu |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm cho đồng bào người Chăm ven biên giới.

Trung úy biên phòng đoạt giải nhất “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”

THANH BÌNH |

Trung úy Nguyễn Văn Hiển thuộc tại Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa đoạt giải nhất cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội Biên phòng dàn hàng kéo tàu cá bị trôi dạt trên biển Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cứu hộ thành công tàu cá bị đứt neo trôi dạt tại biển Cửa Việt (Quảng Trị).

Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người Chăm ven biên

Chiến Khu |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang hỗ trợ hàng tấn nhu yếu phẩm cho đồng bào người Chăm ven biên giới.

Trung úy biên phòng đoạt giải nhất “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”

THANH BÌNH |

Trung úy Nguyễn Văn Hiển thuộc tại Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa đoạt giải nhất cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”.