Biên phòng Kiên Giang vừa chống buôn lậu vừa đồng hành giúp dân

NGUYÊN ANH |

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, năm 2022 đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề biên giới, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phục vụ Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới Cam phuchia lần thứ nhất.

Trong năm đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, 3 tàu tham gia cứu hộ cứu nạn, chữa cháy rừng, giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông lốc gây ra. Bắt giữ, xử lý 103 vụ vi phạm, hơn 800 đối tượng, thu tang vật hơn 36.000 lít dầu DO, hơn 35.000 bao thuốc lá nhập lậu và nhiều mặt hàng nhập lậu khác.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm diễn ra vào 8.12, Đại tá Võ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết những hoạt động của đơn vị đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo của tình nhà. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường công tác đối ngoại Biên phòng. Thời gian tới, BĐBP sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cũng như tích cực, chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tiếp nhận 97 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về

NGUYÊN ANH |

Những công dân được trao trả đa số ở các tỉnh, thành phía Bắc, nhiều nhất là ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái và nhiều người là đồng bào dân tộc vùng cao.

Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam – Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Biên phòng Việt Nam – Campuchia tin tưởng tuổi trẻ 2 bên sẽ ngày càng đoàn kết gắn bó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia của hai nước, trở thành hình mẫu trong hợp tác công tác biên phòng, quốc phòng.

Biên phòng Hà Tiên bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy ở nhà nghỉ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã chỉ đạo lực lượng trinh sát xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Tiếp nhận 97 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về

NGUYÊN ANH |

Những công dân được trao trả đa số ở các tỉnh, thành phía Bắc, nhiều nhất là ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái và nhiều người là đồng bào dân tộc vùng cao.

Giao lưu tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam – Campuchia

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Biên phòng Việt Nam – Campuchia tin tưởng tuổi trẻ 2 bên sẽ ngày càng đoàn kết gắn bó, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia của hai nước, trở thành hình mẫu trong hợp tác công tác biên phòng, quốc phòng.

Biên phòng Hà Tiên bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy ở nhà nghỉ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã chỉ đạo lực lượng trinh sát xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn.