"Biển người" trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày

MINH QUÂN |

Chiều 1.5, sau 5 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hàng chục ngàn người dân đi du lịch, về thăm gia đình từ các tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại TP.HCM.

Tại cửa ngõ phía Tây, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, sau kỳ nghỉ người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM rất đông, làm mật độ tham gia giao thông tăng cao.

Vào khoảng 17h30, dòng xe gắn máy, xe khách, ôtô… nối đuôi nhau di chuyển từng chút qua cầu Bình Điền đến Vòng xoay An Lạc. Nhiều người chạy xe gắn máy chở theo vợ con cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, mệt mỏi trở về TP sau chuyến đi dài.

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM
Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM sau nghỉ lễ.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ.

Còn tại phà Cát Lái nối TP.HCM - Đồng Nai, lượng xe cộ khá đông nhưng tốc độ lưu thông khá nhanh, không ùn tắc trong thời gian lâu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong - cho biết, trong ngày 1.5 lượng khách hướng từ Đồng Nai về TP.HCM khoảng 90.000 lượt khách.

Ông Tuấn cho biết đơn vị đã huy động thêm phà để vận chuyển hành khách. Tùy vào thời điểm vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ nhưng tình hình vẫn ổn định.

Tại 2 bến xe Miền Đông và Miền Tây trong ngày 1.5, lượng người từ các tỉnh trở lại TP.HCM sau đợt lễ cũng tăng cao.

Tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) xe khách các tuyến Đắk Lắk, Bình Phước, Vũng Tàu, Phan Thiết tấp nập về bến. Các xe chạy tuyến miền Trung và miền Bắc sẽ tập trung về bến vào chiều tối 1.5 và rạng sáng 2.5.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết: dự kiến chiều tối 1.5 và rạng sáng 2.5 lượng khách từ các tỉnh thành đổ về bến xe trên 40.000 lượt. Xe cộ về bến tập trung vào các thời điểm sau 20h và 2h đến 3h sáng.

Theo ông Huy, bến xe đã phối hợp với các đơn vị CSGT theo dõi tình hình để điều tiết giao thông. Bến xe cũng phối hợp địa phương, bố trí phân luồng khu vực xung quanh bến để đảm bảo tình hình giao thông.

Còn tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), tình hình diễn ra ổn định, không xảy ra lộn xộn, ùn ứ, do xe khách ra vào bến rải rác trong ngày, không tập trung vào cùng một thời điểm.

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều tối cùng ngày, lượng xe ôtô từ các tỉnh đổ về TP.HCM cũng tăng cao. Nhiều xe ôtô xếp hàng kéo dài trên đoạn đoạn nút giao An Phú (quận 2, TPHCM).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chen chân tắm biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

HOÀNG VIỄN CHINH |

Hàng vạn du khách đổ về biển Cửa Lò (Nghệ An) trong dịp nghỉ lễ. Trong thời tiết nắng nóng, Cửa Lò là điểm du lịch "ăn khách" nhất của xứ Nghệ.

Phố phường Hà Nội "vắng như chùa Bà Đanh" dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tuân Anh |

Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 trở nên vắng vẻ. Không còn cảnh tắc đường, chôn chân hàng giờ trên các tuyến phố.

Vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30.4-1.5: Có thể tăng đột biến đến 300%

Phạm Đông |

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, nhu cầu di chuyển của người dân bằng xe khách tăng cao, có thể tăng đột biến đến 300%. Đặc biệt các tuyến xe đến các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng sẽ thu hút đông đảo lượng khách.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chen chân tắm biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

HOÀNG VIỄN CHINH |

Hàng vạn du khách đổ về biển Cửa Lò (Nghệ An) trong dịp nghỉ lễ. Trong thời tiết nắng nóng, Cửa Lò là điểm du lịch "ăn khách" nhất của xứ Nghệ.

Phố phường Hà Nội "vắng như chùa Bà Đanh" dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tuân Anh |

Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 trở nên vắng vẻ. Không còn cảnh tắc đường, chôn chân hàng giờ trên các tuyến phố.

Vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 30.4-1.5: Có thể tăng đột biến đến 300%

Phạm Đông |

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, nhu cầu di chuyển của người dân bằng xe khách tăng cao, có thể tăng đột biến đến 300%. Đặc biệt các tuyến xe đến các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng sẽ thu hút đông đảo lượng khách.