Biển người chen chúc đi chơi dịp nghỉ lễ 30.4 ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hàng vạn người dân đổ về Bến tàu du lịch xếp hàng chờ lên tàu, ca nô tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang. Tại các tuyến đường chính trong thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc hơn ngày thường.

Từ sáng 30.4, hàng ngàn du khách đổ về các tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang.

Tại cầu Trần Phú, dọc các tuyến đường ven biển thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện nối dài, xếp hàng chờ vào trung tâm phố biển.

Sở dĩ cầu Trần Phú thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm là do cầu Xóm Bóng - cách đó không xa, hiện đang được đóng để sửa chữa. Từ đây, xe cộ muốn vào trung tâm thành phố buộc phải di chuyển về hướng duy nhất là cầu Trần Phú.

Cầu Trần Phú luôn trong tình trạng ùn tắc vì lượng khách du lịch tăng cao.
Cầu Trần Phú luôn trong tình trạng ùn tắc vì lượng khách du lịch tăng cao.

Không chỉ tấp nập tại các khu vực trung tâm, ở Bến cảng tàu du lịch phường Vĩnh Trường, hàng đoàn xe lớn nhỏ tấp nập đưa du khách ra bến; hàng chục nhân viên bến cảng được tăng cường để điều tiết phương tiện, hướng dẫn du khách, giữ gìn an ninh trật tự.

Được biết trước đó, Bến tàu du lịch Nha Trang đã tăng cường số lượng tàu, đảm bảo công suất hoạt động đưa đón từ 7.000 đến 10.000 lượt khách/ngày.

Du khách lựa chọn ra khu vực bến tàu du lịch để ra đảo ở Nha Trang.
Du khách đến khu vực bến tàu du lịch để ra đảo ở Nha Trang.

Nhờ chủ động tăng số lượng tàu nên du khách đi các tuyến đảo như Hòn Mun, Hòn Tằm, Bãi Tranh, Hồ cá Trí Nguyên không phải chờ đợi lâu. Giá dịch vụ tàu đưa đón khách trong dịp lễ có tăng nhẹ, trung bình mỗi chuyến tàu dưới 15 khách giá khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng.

Chị Trần Thị Luyến - du khách Buôn Ma Thuột chia sẻ, gia đình chị đến Nha Trang vào tối 29.4. Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi, chị Luyến và gia đình cho lên tàu du lịch ra các đảo ở TP.Nha Trang.

"Tuy lượng người đi chơi lễ đông đúc nhưng các tàu ra đảo được tăng cường nên du khách cũng không phải đợi lâu. Hơn nữa, ngày lễ đông đúc là chuyện thường" - chị Luyến chia sẻ.

Tình trạng đông đúc xảy ra tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang.
Tình trạng đông đúc xảy ra tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang.

Còn tại Viện Hải dương học Nha Trang, từ sáng sớm, dòng người tham quan, trong đó có nhiều trẻ em đến rất đông. Thống kê chưa đầy đủ đến trưa ngày 30.4, Viện Hải dương học đón khoảng 4.000 lượt khách.

Đến đây, du khách được hòa vào thế giới đại dương khi Viện còn lưu giữ khoảng 24.000 mẫu sinh vật biển với hơn 5.000 loài, cùng hàng trăm loài sinh vật biển đang được nuôi dưỡng; nhiều loài đẹp, kỳ lạ và quý hiếm…

Khách xếp hàng trước khi ra đảo Vinpear du lịch.
Khách xếp hàng trước khi ra đảo Vinpearl du lịch.
Đến sáng 30.4, có khoảng 3.000 khách du lịch đến bến tàu để đi tham quan các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang.
Đến sáng 30.4, có khoảng 3.000 khách du lịch đến bến tàu để đi tham quan các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang.
Đường phố Nha Trang tấp nập xe cộ đi chơi lễ.
Đường phố Nha Trang tấp nập xe cộ đi chơi lễ.
Tuy ngày đầu kỳ nghỉ lễ ở Nha Trang đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn.
Tuy ngày đầu kỳ nghỉ lễ ở Nha Trang đông đúc nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước nên không xảy ra tình trạng "vỡ trận" tại các điểm du lịch.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Những điều lưu ý khi du lịch Nha Trang ngày lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du lịch Nha Trang ngày lễ này là hành trình rất được mọi người mong đợi sau thời gian dài làm việc khó nhọc. Đến với Nha Trang, bạn có thể bỏ túi sổ tay một số kiến thức để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Nha Trang mưa lớn, khách lo lắng khi đi tham quan dịp nghỉ lễ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, thời tiết tại Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có mưa lớn dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay. Nhiều du khách lo lắng việc Nha Trang có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến tham quan, vui chơi…

Tự ý dùng logo báo chí, sự kiện Oceanholic Nha Trang xin rút kinh nghiệm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sự kiện âm nhạc Oceanholic Nha Trang 2022 tự ý sử dụng logo một số tờ báo khi chưa được phép. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm đồng thời xin lỗi các cơ quan báo chí.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Những điều lưu ý khi du lịch Nha Trang ngày lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du lịch Nha Trang ngày lễ này là hành trình rất được mọi người mong đợi sau thời gian dài làm việc khó nhọc. Đến với Nha Trang, bạn có thể bỏ túi sổ tay một số kiến thức để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Nha Trang mưa lớn, khách lo lắng khi đi tham quan dịp nghỉ lễ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, thời tiết tại Nha Trang - Khánh Hòa sẽ có mưa lớn dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay. Nhiều du khách lo lắng việc Nha Trang có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến tham quan, vui chơi…

Tự ý dùng logo báo chí, sự kiện Oceanholic Nha Trang xin rút kinh nghiệm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sự kiện âm nhạc Oceanholic Nha Trang 2022 tự ý sử dụng logo một số tờ báo khi chưa được phép. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm đồng thời xin lỗi các cơ quan báo chí.