Biến động của cán cân cung - cầu lao động

ANH THƯ |

Thị trường lao động đang chịu tác động mạnh của dịch COVID-19 dẫn đến nơi dư thừa, nơi thiếu lao động.

Dự báo thị trường lao động

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong quý III.2021, số người tham gia lao động của cả nước là 43,2 triệu người, giảm 1,9 triệu người so với quý II, giảm 3 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về tác động của dịch COVID-19 đến thị trường lao động, ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, trong thị trường lao động Việt Nam đang tồn tại và tiềm ẩn nguy cơ cả về cung lẫn cầu lao động. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng nhân lực khi một số lao động bị giảm việc làm, mất việc làm và thất nghiệp ngày càng gia tăng.

Người lao động tra cứu thông tin việc làm. Ảnh Anh Thư
Người lao động tra cứu thông tin việc làm. Ảnh Anh Thư

Ông Lợi cho rằng, khi các địa phương bắt đầu mở cửa thì thị trường lao động lại có rất nhiều biến động. Dự báo đầu tiên, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài và người lao động nước ngoài cũng như các doanh nghiệp thu hút lao động từ tỉnh ngoài, nguồn cung ứng lao động trở lại làm việc bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, chi phí sử dụng lao động trong thời kì này cũng cao hơn khi các doanh nghiệp phải đầu tư thêm để thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động.

Hơn nữa, theo ông Lợi, nghịch lý lớn nhất của cung cầu lao động hiện nay là tình trạng lao động vừa thiếu lại vừa thừa. Nơi thiếu thì làm cho sản xuất bị đình trệ, nơi thừa thì gây ra tình trạng thất nghiệp và các vấn đề xã hội phức tạp.

Vai trò trung tâm dịch vụ việc làm

Đánh giá về vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn này, ông Lợi cho rằng, trung tâm phải là chỗ dựa vững chắc cho tất cả các đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là những lao động yếu thế.

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động có thể thực hiện qua nhiều hình thức, trực tiếp, gián tiếp qua cổng thông tin điện tử về việc làm, qua website, qua điện thoại, tin nhắn để tạo thành mạng lưới bao phủ trên toàn quốc, có tính liên thông.

 
Nghịch lý lớn nhất của cung cầu lao động hiện nay là tình trạng lao động vừa thiếu lại vừa thừa. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, đòi hỏi các Trung tâm dịch vụ việc làm phải tổ chức thu thập, cập nhật thông tin, vị trí việc làm còn trống. Chia sẻ thông tin trên toàn quốc để kết nối thông tin cung cầu lao động trên thị trường.

"Định kỳ chúng ta phải phân tích, đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn các địa phương để giải quyết 2 nhóm giải pháp quan trọng là hỗ trợ cho doanh nghiệp và xử lý vấn đề có liên quan đến chính sách của người lao động như là chính sách bảo hiểm thất nghiệp"-ông Lợi nói thêm.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-10, các phiên giao dịch việc làm được chuyển sang hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bằng hình thức trực tuyến, online cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Ảnh Anh Thư
NLĐ tham gia phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Ảnh: Anh Thư

Trung tâm tăng cường rà soát, thu thập thông tin, cập nhật tình trạng việc làm của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt biến động lao động do ảnh hưởng từ dịch bệnh; tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Thành, đồng thời, cũng thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường lao động nhằm chuẩn bị tốt nhất các phương án, kế hoạch hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, nhất là người lao động thất nghiệp và bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh.

Khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, Trung tâm DVVL Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày đồng bộ trên 15 Điểm/Sàn giao dịch việc làm, đồng thời nghiên cứu tổ chức các phiên chuyên đề phù hợp, các phiên lưu đồng tại các quận, huyện, thị xã để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động phục hồi sau thời gian giãn cách.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hàng triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chuyển thẳng cho người lao động

ANH THƯ |

Nhiều người lao động bày tỏ vui mừng khi tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chuyển thẳng vào tài khoản sau thời gian ngắn đề nghị hỗ trợ.

Người lao động có được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online?

ANH THƯ |

Hiện nay, đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Yếu tố thu hút lao động trở lại doanh nghiệp làm việc ở Bắc Giang

ANH THƯ |

Từng là địa phương thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay, hầu hết doanh nghiệp ở Bắc Giang đã hoạt động trở lại và số lao động làm việc còn tăng cao hơn trước dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chuyển thẳng cho người lao động

ANH THƯ |

Nhiều người lao động bày tỏ vui mừng khi tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chuyển thẳng vào tài khoản sau thời gian ngắn đề nghị hỗ trợ.

Người lao động có được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online?

ANH THƯ |

Hiện nay, đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Yếu tố thu hút lao động trở lại doanh nghiệp làm việc ở Bắc Giang

ANH THƯ |

Từng là địa phương thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay, hầu hết doanh nghiệp ở Bắc Giang đã hoạt động trở lại và số lao động làm việc còn tăng cao hơn trước dịch.