“Biến đổi khí hậu làm mất 3% GDP của chúng ta hàng năm”

Kh.V |

Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017”.

Tại Hội nghị "Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa NDVN và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017" và Ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2023, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Bộ Tài nguyên môi trưởng (TNMT) tổ chức ngày 22.12, Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn cho biết, trong những năm qua, chương trình phối hợp hoạt động trong lĩnh vực TN&MT nông thôn giữa Hội NDVN và Bộ TNMT luôn được 2 ngành quan tâm, triển khai tích cực.

Thông qua sự phối hợp hoạt động của hai cơ quan, công tác bảo vệ môi trường nông thôn Việt Nam đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Qua đó, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên nông dân trong quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường nông thôn được nâng cao.

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp với giữa ngành TNMT với Hội NDVN các cấp trong chặng đường suốt 7 năm vừa qua. 

Nhận định về chương trình phối hợp giữa Hội NDVN và Bộ TNMT trong giai đoạn mới 2018-2023, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định sẽ nâng tầm sự phối hợp thể hiện qua chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp cho một giai đoạn mới trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm đối với các cấp của ngành TNMT cũng như Hội NDVN các cấp trong thời gian tới.

Các chương trình sẽ được triển khai cụ thể và đưa vào sử dụng hiệu quả tại các địa phương. Theo đó, các cơ quan cần làm việc cụ thể theo từng lĩnh vực, có đánh giá hiệu quả và phân rõ vai trò trách nhiệm của từng bên.

Trong chương trình phối hợp giai đoạn mới, Hội NDVN và Bộ NTMT sẽ tăng cường phố hợp chặt chẽ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hơn 50% hộ bị ảnh hưởng chưa từng nghe tới biến đổi khí hậu

Lục Tùng |

Đó là con số được công bố chính thức tại hội thảo khoa học “Tăng cường nguồn lực hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) – Giới thiệu kết quả nghiên cứu tác động của BĐKH tại ĐBSCL” do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang, Bộ TN-MT, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức vào ngày 28.11 tại TP Long Xuyên với sự tham dự của trên 20 nhà khoa học, đại biểu trong và ngoài nước.

Đã thực hiện 195 mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại vùng ĐBSCL

CÔNG VŨ |

Chiều 4.11, tại TP.Cần Thơ diễn ra Hội thảo tổng kết Chương trình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2017” khu vực ĐBSCL (do Trung tâm Khuyến nông (TTKN) quốc gia và TTKN 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL phối hợp với Cty CP Phân bón Bình Điền tổ chức).

Phát động cuộc thi “Chung tay với ứng phó với biến đổi khí hậu”

P.V |

Tối 30.10, chương trình Gala phát động cuộc thi “Chung tay với ứng phó với biến đổi khí hậu - chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta - Vì một Việt Nam xanh” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức đã diễn ra tại Đại học Thái Nguyên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 50% hộ bị ảnh hưởng chưa từng nghe tới biến đổi khí hậu

Lục Tùng |

Đó là con số được công bố chính thức tại hội thảo khoa học “Tăng cường nguồn lực hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) – Giới thiệu kết quả nghiên cứu tác động của BĐKH tại ĐBSCL” do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang, Bộ TN-MT, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức vào ngày 28.11 tại TP Long Xuyên với sự tham dự của trên 20 nhà khoa học, đại biểu trong và ngoài nước.

Đã thực hiện 195 mô hình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” tại vùng ĐBSCL

CÔNG VŨ |

Chiều 4.11, tại TP.Cần Thơ diễn ra Hội thảo tổng kết Chương trình “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2017” khu vực ĐBSCL (do Trung tâm Khuyến nông (TTKN) quốc gia và TTKN 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL phối hợp với Cty CP Phân bón Bình Điền tổ chức).

Phát động cuộc thi “Chung tay với ứng phó với biến đổi khí hậu”

P.V |

Tối 30.10, chương trình Gala phát động cuộc thi “Chung tay với ứng phó với biến đổi khí hậu - chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta - Vì một Việt Nam xanh” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức đã diễn ra tại Đại học Thái Nguyên.