Biến bãi rác tự phát thành vườn hoa

TRƯỜNG SƠN |

Tình trạng người dân tự ý đổ rác bừa bãi hình thành các bãi rác tự phát ở các tuyến đường trong đô thị vừa làm xấu cảnh quan, vừa gây ô nhiễm môi trường, dù đã tốn nhiều công vẫn khó dẹp. Sau nhiều cách làm không hiệu quả, TP.Sa Đéc thí điểm tận dụng các vật bỏ đi như lốp ôtô, đồ nhựa cũ… biến các bãi rác tự phát thành các vườn hoa mini trở thành điểm nhấn cảnh quan, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Đau đầu với nạn xả rác nơi công cộng

Sa Đéc đang nỗ lực để xứng đáng với một đô loại 2. Tuy nhiên, bên cạnh những người dân có ý thức giữ gìn, làm đẹp quê hương, thực hiện tốt lối sống đô thị thì còn một số người vẫn có thói quen vứt rác nơi công cộng. Tình trạng này khiến một số địa điểm trong nội đô bị ô nhiễm, không chỉ gây bức xúc cho người dân xung quanh mà còn là nguồn gây bệnh đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Trên nhiều tuyến đường nội đô, nhiều bãi rác tự phát đã xuất hiện với đủ loại rác thải sinh hoạt, xây dựng. Ở một số nơi, cứ hễ thấy cỏ mọc lên cao thì người dân lại vứt rác vào do chưa có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Thấy không thể ngăn được những người thiếu ý thức vứt rác bừa bãi bằng kiểu mệnh lệnh hành chính, những đoàn viên thanh niên nơi đây quyết tâm hành động để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, vừa cải tạo những nơi ô nhiễm thành vườn hoa, điểm nhấn cảnh quan nhằm làm Sa Đéc đẹp hơn trong mắt du khách thập phương.

Biến nơi ô nhiễm thành điểm nhấn cảnh quan môi trường

Khởi đầu phong trào biến bãi rác thành vườn hoa ở Sa Đéc là Chi đoàn Thanh niên phường 2. Chị Trần Lâm Trúc Quỳnh - Bí thư Đoàn phường 2 - cho biết: Khoảng giữa năm 2017, Quỳnh bàn với lãnh đạo phường xin kinh phí để cải tạo khu đất rộng chừng 10m2 nằm gần bùng binh trên quốc lộ 80 dẫn vào trung tâm thành phố đang bị ô nhiễm nặng. “Để làm vườn hoa đó, chúng em mất khoảng 4 ngày, vườn hoa đã xuất hiện với công sức lao động của hơn 20 bạn thanh niên với kinh phí khoảng 4 triệu đồng” - Quỳnh chia sẻ.

Tuy nhiên, làm được vườn hoa đã khó, giữ vườn hoa càng khó hơn. Quỳnh chia sẻ: Khi mới làm xong vẫn có người tiếp tục vứt rác khiến các bạn thanh niên phải chia nhau vừa dọn rác, vừa tưới cây hằng ngày. Thấy có vườn hoa đẹp, bà con xung quanh cũng bắt đầu quan tâm bảo vệ, nhắc nhở những người vứt rác. Hiệu ứng tích cực bắt đầu lan tỏa khiến không chỉ Quỳnh mà người dân đều rất vui.

Đánh giá đây là mô hình tốt, Thành đoàn Sa Đéc bắt đầu nhân rộng ra toàn thành phố và hiện có khoảng 10 điểm ô nhiễm đã được cải tạo. Theo anh Trần Quốc Cường - Bí thư Chi đoàn phường 3 thì hưởng ứng phong trào, Đoàn phường 3 đã chọn một khoảng đất rộng chừng 15m2 nằm cạnh khúc cua gấp trên đường Hai Bà Trưng - vốn thường xuyên bị vứt rác, tiểu bậy để áp dụng mô hình.

Trong vòng tuần lễ, các bạn thanh niên đã dọn sạch rác, trang trí bằng những tiểu cảnh sinh động đẹp mắt với vật liệu là những vỏ xe máy, ôtô bỏ đi. Từ một nơi vốn ô nhiễm, khoản đất này trở thành một tiểu cảnh thu hút ánh nhìn của mọi người, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

TRƯỜNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.