Biến ảo địa chỉ "ma" của công ty tổ chức tour 0 đồng bán “sữa” cho người già

Nhóm PV |

Từ trụ sở cho đến các nhà máy đặt tại Hòa Bình và Nghệ An của công ty chuyên tổ chức tour 0 đồng hòng bán “sữa” cho người già đều là những địa chỉ “ma”, nhà máy “chui” hoặc mô hình. Nhưng đó chưa phải là tất cả…

Ồ ạt lắp dựng “nhà máy” để tổ chức tham quan

Như Lao Động đã thông tin, từ nửa năm trở lại đây, khu nhà kho cũ rộng hơn 2.700 m2 nằm trên địa bàn tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bỗng nhộn nhịp khách tới tham quan.

Sở dĩ có sự lạ kể trên là bởi vào giữa năm 2020, chủ kho mang một phần diện tích cho ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1983, trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thuê lại.

Trên diện tích đó, ông Thành cùng đồng sự là ông Nguyễn Văn Cường (SN 1984, quê Hữu Bằng, Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã dựng lên hẳn... một nhà máy - điểm tham quan chính trong tour du lịch 0 đồng cho người già.

"Nhà máy" tại Hòa Bình từng đón hàng trăm người người cao tuổi tới tham quan mỗi ngày.

Tiếng là xây dựng nhà máy nhưng trên thực tế, tất cả những gì nhóm người này tiến hành là trang trí cho góc nhà kho trở nên bắt mắt và lắp dựng một vài phòng ốc để chứa các dây chuyền đóng hộp đơn giản.

Cùng trong thời gian này, Công ty CP sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand dựng thêm liền lúc 2 “nhà máy” khác tại phường Vĩnh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An và phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rồi cũng rầm rộ tiến hành tổ chức tham quan, bán sữa cho người cao tuổi.

Giống hệt như những gì đã xảy ra tại “nhà máy” ở Hòa Bình, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, “nhà máy” tại Nghệ An cũng chỉ là một nhà kho cũ được thuê lại từ Công ty Container Nghệ An. Diện tích chừng 800m2.

Bên ngoài “nhà máy” sữa của Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại.
Bên ngoài “nhà máy” sữa của Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Nghệ An. Ảnh: Quang Đại.

Theo đó, trong sáng 26.11, trong khi phóng viên Báo Lao Động cùng đoàn kiểm tra của UBND phường Vinh Tân và cơ quan quản lý thị trường tỉnh Nghệ An trực tiếp đến địa điểm đặt “nhà máy” thì tất cả im ỉm, hoàn toàn chẳng thấy dấu hiệu gì của một nhà máy đang hoạt động sản xuất.

Đến ngày 28.11, khi cơ quan công an, quản lý thị trường có mặt kiểm tra, thì “nhà máy” sữa Newzealand tại Vinh không còn sản phẩm nào. Phía lãnh đạo "nhà máy" thừa nhận, đây chỉ là… mô hình, không có hoạt động sản xuất.

Trước sự vào cuộc quyết liệt của Báo Lao Động cùng những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 7.12, “nhà máy” tại Vinh đã lặng lẽ đóng cửa, di dời. Không lâu sau đó, đến lượt "nhà máy" tại Hòa Bình cũng chung số phận.

Công ty này còn “vươn vòi” vào tận Nghệ An, Đồng Nai.
Tour 0 đồng của Newzealandmilk còn “vươn vòi” vào tận Nghệ An, Đồng Nai.

Ghi nhận của PV ngày 12.12 cho thấy, trái ngược với khung cảnh ồn ào náo nhiệt thường thấy, tại khu vực đặt "nhà máy" của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzeland tại Hòa Bình, không khí hoàn toàn vắng lặng.

Khoảng sân rộng từng được lắp nhà bạt, trải thảm đỏ đón tiếp hàng ngàn khách tham quan là cụ già, cựu chiến binh nay trơ trọi khi nhiều hạng mục đỡ được gỡ bỏ. Trên nền sân, la liệt dây thừng để chằng chéo phông bạt bị bỏ lại...

Cả khuôn viên rộng lớn chỉ còn độc một nhân viên đến thu dọn bình nước trong bốt bảo vệ. Tuy nhiên khi được hỏi, người này luôn tìm cách chối bỏ sự liên đới của bản thân với Công ty sữa Newzealand.

[Clip]: “Nhà máy” của Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tại Hòa Bình dời đi sau phản ánh của Báo Lao Động.

Thế nhưng trước khi bị báo chí lật tẩy chiêu trò dựng mô hình nhà máy “ảo” nhằm mời gọi người già bỏ tiền triệu mua sữa, thì hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người đã bị lôi kéo vào những tuor du lịch 0 đồng đầy toan tính được tổ chức bởi công ty này tại đủ 3 miền.

"Ma trận" thông tin giả

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand có trụ sở tại nhà số 05C, 38A tập thể Quân đội, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Doanh nghiệp đươc Sở KH&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận lần đầu tháng 12.2019 và đến ngày nay đã thay đổi đăng ký đến 3 lần.

Lần đầu đăng ký, doanh nghiệp do Trần Văn Tài (SN 1981) trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm đại diện pháp luật. Đến các lần thay đổi đổi tiếp theo, lần lượt có ông Nguyễn Hữu Thành, ông Nguyễn Văn Cường hoặc ông Lê Hoàng Minh Khoa thay nhau làm đại diện pháp luật.

Kể từ tháng 6.2020, chỉ còn thấy sự hiện diện của các ông Cường và Thành, tuy nhiên chức vụ của hai ông cũng không thống nhất ngay cả trên trang chủ newzealandmilk.com.vn.

Ngoài ra ông Nguyễn Hữu Thành và ông Nguyễn Văn Cường (tên khác: Nguyễn Mạnh Cường) còn là đại diện pháp luật của hàng loạt công ty liên quan đến lĩnh vực truyền thông và sức khỏe. Tại các tài liệu công khai, thông tin của 2 ông thường xuyên có sự hoán đổi và chồng lấn với nhau, và đều hết sức mập mờ.

Địa chỉ đăng ký các công ty khác của ông Cường đều là địa chỉ ma, không có thật.
Địa chỉ đăng ký các công ty truyền thông của ông Cường đều không có hoạt động kinh doanh hoặc không có thật.

Cụ thể qua xác minh, hai doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực truyền thông của ông Cường là Công ty CP Tổ chức sự kiện và Truyền thông Sơn Hà và Công ty CP Tổ chức sự kiện và Truyền thông PNG đều được đặt tại các địa chỉ ma, không có hoạt động thật.

Còn tại địa chỉ số 123, khu Yên Sơn, TT.Chúc Sơn, Chương Mỹ - nơi đặt trụ sở Công ty CP Quốc tế 5T Group của ông Thành, khi PV tìm đến, hoàn toàn không thấy có bất cứ hoạt động kinh doanh "quốc tế" nào. Bên ngoài cửa đóng then cài, nhiều phụ huynh đang chờ con học thêm cho biết đây là nhà của một giáo viên dạy giỏi.

Đặc biệt, để tìm hiểu rõ hơn về Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand, chúng tôi cũng đã đến tận địa chỉ trụ sở đăng ký thì đây chỉ là một căn nhà sâu tít trong ngõ ngách, cửa đóng then cài. Phía ngoài là tên của một công ty khác, không liên quan gì đến Newzealandmilk.

Địa chỉ đăng ký của Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand là một căn nhà sâu tít trong ngõ ngách, không treo biển công ty này.
Địa chỉ đăng ký của Công ty CP tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand là một căn nhà sâu tít trong ngõ ngách, không treo biển công ty này.

Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết, sau khi được phản ánh, phường đã cho kiểm tra nhưng không có công ty sữa nào cũng như không có bảng biển nào ở địa chỉ như vậy. Hiện, phường Mai Động cũng đã có văn bản báo cáo quận Hoàng Mai.

Về sản phẩm bán ra có tên là Hồng Sâm Ngọc Linh nhuỵ hoa nghệ tây Saffron, theo bản tự công bố thì đây chỉ là thực phẩm chức năng. Tuy nhiên sản phẩm liên tục được nhóm người của công ty này quảng cáo là "sữa", "sữa bột", "sữa công thức" hay "sữa dinh dưỡng", đồng thời thổi phồng về các công dụng đối với sức khỏe.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người già tại Hòa Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Sau phản ánh của Lao Động, hoạt động tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" cho người già tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã phải chấm dứt. Khu vực được quảng cáo là nhà máy của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã lộ rõ là kho chứa được thuê lại chớp nhoáng.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.

Tour 0 đồng bán sữa "hàng chợ" cho người già bùng nổ ở nhiều địa phương

Long nguyễn - Đình trường |

Không chỉ xảy ra tại Hòa Bình, việc các công ty sữa với tên gọi lạ tai nhưng "kêu chan chát" tổ chức các tour 0 đồng để bán sữa "hàng chợ" cho người già còn đang nở rộ tại một số địa phương khác như Hải Dương, Quảng Ninh...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chấm dứt tour 0 đồng bán sữa cho người già tại Hòa Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Sau phản ánh của Lao Động, hoạt động tổ chức tour 0 đồng bán "sữa" cho người già tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã phải chấm dứt. Khu vực được quảng cáo là nhà máy của Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand đã lộ rõ là kho chứa được thuê lại chớp nhoáng.

Người trong cuộc nói về chiêu trò bán sữa cho người già đi tour 0 đồng

Long Nguyễn - Đình Trường |

Bằng việc tổ chức các tour 0 đồng, Công ty cổ phần sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã chiêu dụ người già mua sữa với hàng loạt mập mờ về nguồn gốc, chất lượng. Chính người trong cuộc đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những chiêu thức tinh vi của công ty này.

Tour 0 đồng bán sữa "hàng chợ" cho người già bùng nổ ở nhiều địa phương

Long nguyễn - Đình trường |

Không chỉ xảy ra tại Hòa Bình, việc các công ty sữa với tên gọi lạ tai nhưng "kêu chan chát" tổ chức các tour 0 đồng để bán sữa "hàng chợ" cho người già còn đang nở rộ tại một số địa phương khác như Hải Dương, Quảng Ninh...