Bị xã nhổ keo tràm, người dân phản ứng vì không nhận được thông báo

Thanh Chung |

Sáng 24.9, người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện chính quyền xã Tam Xuân 2 nhổ cây keo tràm trồng trên diện tích hơn 2.000m2 nhưng chưa có thông báo, hỗ trợ hay bồi thường nào.

Ông Doãn Bá Ba (người dân có rừng keo bị nhổ) cho biết: "Trong lúc đi làm, tôi được báo tin là chính quyền đang nhổ bỏ, bẻ gãy keo tràm của tôi và nhiều hộ khác. Khi nghe tin, chúng tôi lên rừng thì phát hiện 2 người đang nhổ keo tràm và cán bộ xã".

Theo ông Ba, khu đất này ông khai hoang hơn 15 năm này, đã trồng và khai thác được 3 vụ keo tràm. Tuy nhiên, bắt đầu vụ thứ 4, mới trồng được 7 tháng, cây cao tầm 1m thì bị nhổ trụi hết.

“Chúng tôi chưa nhận được bất cứ một thông báo hay yêu cầu nào của xã về việc thu hồi đất, nhổ keo giải phóng mặt bằng. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng”, ông Ba bức xúc nói.

Tương tự hộ ông Ba, gia đình chị Mai Thị Thảo cũng đang đứng ngồi không yên vì số lượng lớn keo lá tràm bị triệt hạ hết sức vô lý. “Có khoảng 3.000 cây keo lá tràm của 4 hộ dân chúng tôi bị cán bộ xã thuê người nhổ trơ gốc. Chúng tôi yêu cầu chính quyền giải thích vì sao phá cây của chúng tôi” - chị Thảo nói.

Ông T.M.K (một trong số những người nhổ keo tràm) cho biết: “Tôi chỉ là người được chính quyền xã thuê đi nhổ keo chứ không rõ động cơ”.

Ông Nguyễn Tấn Đồng - Phó Chủ tịch xã Tam Xuân 2 là người trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo việc nhổ cây trồng của dân, cho biết năm 2012, UBND huyện quy hoạch Nghĩa địa Gò Núi Tre, nhưng chưa có kinh phí, đến đầu năm 2019 mới có tiền để triển khai với tổng diện tích 2ha. Lúc đó, UBND xã có mời 5 hộ dân nằm trong quy hoạch đến để thông báo, nhưng chỉ có 1 hộ đến UBND xã. UBND xã sau đó có gửi thông báo để các hộ thu hồi, trả mặt bằng lại để quy hoạch khu nghĩa địa. Tuy vậy, chỉ có 1 hộ nhận được, 4 hộ còn lại bị... nhầm tên. 

"Sáng nay, xã cứ nghĩ đã thông báo nên tổ công tác đến khu vực này nhổ keo. Do bị sai tên, người dân không nhận được thông báo nên phản ứng" - ông Đồng giải thích.

Theo ông Đồng, chính quyền xã đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ nội dung tại hiện trường, đồng thời mời các hộ về UBND xã vào ngày 2.10 cùng nhau để giải quyết, tháo gỡ sự việc này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Sai sót trong hoạt động tư pháp ở Đắk Lắk: Cán bộ sai, dân chịu thiệt

HỮU LONG |

Liên tiếp trong thời gian qua, hoạt động tư pháp cấp xã, phường ở Đắk Lắk để xảy ra nhiều sai sót trong việc chứng thực, lý lịch tư pháp. Có thể kể trường hợp của Phòng Tư pháp TP.Buôn Ma Thuột cấp giấy kết hôn cho 1 người chồng với 2 vợ hay cán bộ Tư pháp xã tham mưu lãnh đạo khai tử người đang còn sống…

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Truy trách nhiệm người đứng đầu

BẢO CHƯƠNG |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4312/KH-BNV vào ngày 9.9.2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sai sót trong hoạt động tư pháp ở Đắk Lắk: Cán bộ sai, dân chịu thiệt

HỮU LONG |

Liên tiếp trong thời gian qua, hoạt động tư pháp cấp xã, phường ở Đắk Lắk để xảy ra nhiều sai sót trong việc chứng thực, lý lịch tư pháp. Có thể kể trường hợp của Phòng Tư pháp TP.Buôn Ma Thuột cấp giấy kết hôn cho 1 người chồng với 2 vợ hay cán bộ Tư pháp xã tham mưu lãnh đạo khai tử người đang còn sống…

Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Truy trách nhiệm người đứng đầu

BẢO CHƯƠNG |

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4312/KH-BNV vào ngày 9.9.2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.