Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.
Mặt tiền cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ tọa lạc trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Mặt tiền cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ tọa lạc trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ” là cơ sở giữ trẻ tư nhân do bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1985) làm chủ. Bà Trang cho biết, ngay sau khi được 1 phụ huynh gọi điện và gửi cho xem đoạn clip quay lại cảnh bảo mẫu Trần Thị Bảo Trân (SN 1997, quê ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) có hành động đánh các bé, bà đã chủ động đến gặp, xin lỗi phụ huynh các bé và nhận được sự chia sẻ của nhiều phụ huynh.

Họ chia sẻ cảm xúc trước clip bạo hành loan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Lục Tùng
Người dân chia sẻ cảm xúc trước clip bạo hành lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Lục Tùng

Sau đó, bà Trang đã chủ động đến UBND phường Bình Khánh và Công an phường Bình Khánh trình báo sự việc và tự xin cho cơ sở tạm ngưng hoạt động không xác định thời hạn để chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý rõ sự việc.

Sáng 25.8, cơ sở ra thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn chờ cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: Lục Tùng
Sáng 25.8, cơ sở ra thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn, chờ cơ quan chức năng làm rõ. Ảnh: Lục Tùng

Bà Trang cho biết, bản thân bà rất buồn và cảm thấy có lỗi với các bé và với quý phụ huynh. Nhiều người dân sống gần cơ sở cho biết, khi xem clip phát tán trên mạng, họ rất bất ngờ vì lâu nay chưa từng nghe phụ huynh phản ánh hay nghe các trẻ khóc la bất thường...

Ngay sáng sớm, nhiều người dân đã tụ tập trước cơ sở. Ảnh: Lục Tùng
Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tụ tập trước cơ sở. Ảnh: Lục Tùng

Do clip được phát tán rộng nên ngay từ sáng sớm, đã có nhiều người tìm đến cơ sở giữ trẻ này để tìm hiểu và bày tỏ thái độ bất bình trước hành động phản sư phạm của bảo mẫu. 

Nhóm người đã tạo ra cảnh kẹt đường... Ảnh: Lục Tùng
Nhóm người tụ tập đã tạo ra cảnh kẹt đường... Ảnh: Lục Tùng
Họ bàn tán,  hoặc dùng điện thoại thông minh quay lại hiện trường để chia sẻ với cộng đồng. Ảnh: Lục Tùng
Người dân bàn tán hoặc dùng điện thoại thông minh quay lại hiện trường để chia sẻ với cộng đồng. Ảnh: Lục Tùng

Mãi đến khi cơ quan chức năng điều động lực lượng làm nhiệm vụ đến, tình huống căng thẳng mới được vãn hồi.

Mãi đến khi lực lượng nghiệp vụ đến làm nhiệm vụ, tình hình mới được vãn hồi. Ảnh: Lục Tùng
Mãi đến khi lực lượng nghiệp vụ đến, tình hình mới được vãn hồi. Ảnh: Lục Tùng

Cũng ngay trong sáng 25.8, đoàn công tác Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên do bà Phan Thị Yến dẫn đầu, đã trực tiếp đến cơ sở nhóm trẻ làm việc.

Đoàn công tác Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên đến cơ sở làm việc ngay trong buổi sáng 25.8.2018. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn công tác Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên đến cơ sở làm việc ngay trong buổi sáng 25.8. Ảnh: Lục Tùng

Cuộc làm việc diễn ra ngay tại cơ sở trông trẻ, trong tình trạng có sự kiểm soát của chính quyền địa phương và lực lượng công an. Hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức nội dung, kết quả của buổi làm việc.

Lực lượng giữ trật tự túc trực trước cơ sở. Ảnh: Lục Tùng
Lực lượng giữ trật tự túc trực trước cơ sở. Ảnh: Lục Tùng
Được biết, ngay trong đêm 24.8, cơ quan công an đã mời các đối tượng liên quan đến làm việc. Theo nguồn tin riêng của PV Lao Động Điện tử, clip này do nhân viên từng làm việc tại cơ sở thực hiện. Nay nhân viên này không còn làm việc tại cơ sở nữa nên mới tung clip này lên mạng xã hội. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan làm rõ.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia mách nước “diệt tận gốc” tình trạng bảo mẫu bạo hành trẻ em

Thảo Anh |

Tiến sĩ Trần Thành Nam - giảng viên chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Với những người đến với nghề bảo mẫu vì miếng cơm manh áo chứ không xuất phát từ tình yêu trẻ con thì “kỷ luật không nước mắt” vốn là điều xa xỉ.

Xâm hại, bạo hành trẻ em tăng cao: Nhiều tổ chức giám sát, quy định đủ vẫn khó xử lý

KHÁNH HOÀ |

Dù có tới 17 bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và hành lang pháp lý được nhận định là đầy đủ nhưng trong phiên chất vấn ngày 5.6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em ngày càng tăng, nhiều vụ việc phức tạp và nghiêm trọng xảy ra từ thành thị đến nông thôn mà giải pháp ngăn ngừa, xử lý chưa hiệu quả.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Tri |

“Do bé không chịu ăn nên tát vào mặt trẻ” đó là lời giải thích tại cơ quan công an của bảo mẫu, có hành vi bạo hành trẻ dã man tại nhóm trẻ độc lập khiến dư luận phải sửng sốt.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Chuyên gia mách nước “diệt tận gốc” tình trạng bảo mẫu bạo hành trẻ em

Thảo Anh |

Tiến sĩ Trần Thành Nam - giảng viên chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Với những người đến với nghề bảo mẫu vì miếng cơm manh áo chứ không xuất phát từ tình yêu trẻ con thì “kỷ luật không nước mắt” vốn là điều xa xỉ.

Xâm hại, bạo hành trẻ em tăng cao: Nhiều tổ chức giám sát, quy định đủ vẫn khó xử lý

KHÁNH HOÀ |

Dù có tới 17 bộ, ngành, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và hành lang pháp lý được nhận định là đầy đủ nhưng trong phiên chất vấn ngày 5.6, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em ngày càng tăng, nhiều vụ việc phức tạp và nghiêm trọng xảy ra từ thành thị đến nông thôn mà giải pháp ngăn ngừa, xử lý chưa hiệu quả.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Tri |

“Do bé không chịu ăn nên tát vào mặt trẻ” đó là lời giải thích tại cơ quan công an của bảo mẫu, có hành vi bạo hành trẻ dã man tại nhóm trẻ độc lập khiến dư luận phải sửng sốt.