Bị trộm sạch tài sản, người đàn ông đi bộ từ TPHCM về quê

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau khi bị trộm lấy hết tài sản, người đàn ông quê Quảng Bình quyết định đi bộ từ TPHCM về quê, khi đến Quảng Ngãi thì được lực lượng chức năng giúp đỡ.

Ngày 7.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ cùng Trạm CSGT Đức Phổ vừa hỗ trợ người đàn ông đi bộ từ TPHCM về quê.

Trước đó, chiều 6.5, lực lượng Công an phường Phổ Vinh phát hiện trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ có một người đàn ông mang ba lô, đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Qua thăm hỏi, người này tên Chu Đức Thắng (37 tuổi, quê xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Theo lời kể của anh Thắng, trước đây anh làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở quận Bình Chánh, TPHCM. Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa tháng, anh bị trộm lấy sạch tài sản cùng giấy tờ tùy thân nên quyết định về quê.

Không có tiền, anh Thắng quyết tâm đi bộ về quê. Trên đường về quê, hằng đêm anh Thắng nghỉ tạm dưới hiên của các nhà dân, công trình ven đường và được cho lương thực, nước uống đến Quảng Ngãi.

Tại đây, anh Thắng may mắn được Công an phường Phổ Vinh cùng lực lượng Trạm CSGT Đức Phổ hỗ trợ tiền thuê xe để về quê.

Khoảng 4h ngày 7.5, anh Thắng đã về quê an toàn.

“Nếu không có các anh Công an phường Phổ Vinh, Trạm CSGT Đức Phổ giúp đỡ thì không biết em có đủ sức đi bộ không nữa và chẳng biết đến bao giờ mới về được đến quê" - anh Thắng chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tắc nghẽn cửa ngõ Thủ đô, đường vành đai 3 tê liệt: “Đánh vật” đường về quê

Vân Trường |

Từ mờ sáng 30.4, trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng từ Hà Nội về các tỉnh đã xảy ra ùn tắc.

Sáng 30.4: Hà Nội tắc dài từ 5h30, người dân về quê phải chờ đợi hàng giờ

NHÓM PV |

Hà Nội - Ghi nhận sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại nhiều tuyến đường. Để di chuyển tránh gặp khó, nhiều người dân đã lùi lại lịch trình về quê, đi chơi sang sáng sớm nay, tuy nhiên để ra được ngoại thành, nhiều người vẫn phải chờ đợi hàng giờ.

Xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 30.4

Nhóm PV |

Cần Thơ - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 29.4, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tắc nghẽn cửa ngõ Thủ đô, đường vành đai 3 tê liệt: “Đánh vật” đường về quê

Vân Trường |

Từ mờ sáng 30.4, trên các tuyến đường Vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng từ Hà Nội về các tỉnh đã xảy ra ùn tắc.

Sáng 30.4: Hà Nội tắc dài từ 5h30, người dân về quê phải chờ đợi hàng giờ

NHÓM PV |

Hà Nội - Ghi nhận sáng 30.4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm tình trạng ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại nhiều tuyến đường. Để di chuyển tránh gặp khó, nhiều người dân đã lùi lại lịch trình về quê, đi chơi sang sáng sớm nay, tuy nhiên để ra được ngoại thành, nhiều người vẫn phải chờ đợi hàng giờ.

Xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 30.4

Nhóm PV |

Cần Thơ - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 29.4, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.