Bị tố vòi vĩnh, lớn tiếng với dân: Cán bộ kiểm tra quy tắc - anh là ai?

NHÓM PV |

Mới đây, sau khi nhận được thư “tố” cán bộ quy tắc đô thị có hành vi “vòi vĩnh tiền, lớn tiếng với người dân”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị.

Tồn tại hơn 20 năm qua, hình thành từ chính bức xúc phát triển đô thị của TP.Đà Nẵng, thế nhưng giờ đây, nhắc đến đội Kiểm tra quy tắc đô thị, không ít người dân lắc đầu ngao ngán.

Dân ngao ngán

Đó là tâm lý của rất nhiều người dân khi nhắc đến đội KTQTĐT từ quận huyện đến xã phường tại Đà Nẵng. Nếu người buôn bán luôn sợ bị phạt, hoạnh hoẹ thì người dân lo bị “hỏi khó”.

Từ câu chuyện của một lá thư nặc danh, tố cáo những anh/chú của đội quy tắc đô thị gây khó dễ, vòi vĩnh một quán hàng nước, nhiều người dân Đà Nẵng đã lên tiếng bày tỏ bức xúc.

Anh Hoàng Phúc chia sẻ trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng: “Trước đây khi tôi làm nhà, dù đã xin phép trên quận rồi, có giấy tờ đầy đủ, vậy mà anh quy tắc phường biểu tôi phải gặp ảnh. Gọi nhiều lần, tôi từ chối, người này còn nói những lời vô văn hoá vì cho rằng tôi “không hiểu chuyện” - tức là phải có gì đó với ảnh mới được”.

Một công dân khác của Đà Nẵng tiếp lời, “Công trình nhỏ trong khu dân cư chi mỗi lần vài trăm là chuyện thường tình như cơm ăn, nước uống vậy. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm khổ cho biết bao tầng lớp dân nghèo. Biết vậy, nói nhiều nhưng một phần người dân cũng có tâm lý cho yên chuyện nên không tố cáo hay phản ánh”.

Với người dân là vậy, còn với những chủ nhà hàng, cửa hàng buôn bán, việc tiếp xúc với đội quy tắc là chuyện hằng ngày. “Vì quán có lúc rất đông nên xe để tràn ra lòng đường là các ảnh chụp ngay, gửi giấy nộp phạt. Khi tôi hỏi hình ảnh bằng chứng đâu, mấy ảnh chỉ nói cứ nộp đi rồi cho coi, thế nhưng cũng chẳng thấy đâu.

Người dân lấn chiếm lòng lề đường là có, nên đa phần ai nghe giấy phạt cũng nộp cho xong chuyện. Thế nhưng nhiều chủ cửa hàng nếu có quen biết, họ sẽ ứng xử khác ngay. Có người lại trây ỳ thì đội quy tắc cũng chẳng làm căng nên mọi chuyện cứ lẩn quẩn, sai cứ hoàn sai” - chú Nguyễn Anh, chủ quán cà phê ở quận Hải Châu, chia sẻ.

Hình ảnh những chiếc xe bán tải của đội quy tắc đô thị khiến nhiều gánh hàng rong “khiếp sợ”. Người dân cho hay, một ngày xe đội quy tắc đi ngang đây không biết bao nhiêu lần. Quán xá thấy thì dẹp vào, họ đi rồi, quán lại bày bán như thường.

Không chỉ những câu chuyện vệ sinh môi trường hay chuyện chợ cóc, vỉa hè, từ năm 2017 đến nay, hàng loạt các công trình xây dựng trái phép bị “khui” ra lúc “mọi chuyện đã rồi”. Vậy quy tắc đô thị ở đâu lúc đó?

Nhiều lãnh đạo thành phố từng đặt câu hỏi, lực lượng quy tắc đô thị tại các quận làm gì? Nếu họ quản lý chặt, làm nghiêm chắc chắn sẽ không thể xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan. Thế nhưng, cũng họ, chỉ cần làm lơ cho một nhà xây trái phép là kiếm vài chục triệu ngay.

Vì sao?

Tháng 8.2017, Đà Nẵng ra quyết định ban hành đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đội KTQTĐT quận, huyện và Tổ KTQTĐT phường. Tại văn bản này, Đà Nẵng nêu rõ, từ trước đến nay chưa có văn bản của Trung ương quy định về việc thành lập, tổ chức bộ máy, hoạt động của các tổ chức làm nhiệm vụ về kiểm tra quy tắc đô thị.

Đội KTQTĐT Đà Nẵng là mô hình đặc thù của TP.Đà Nẵng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, được UBND thành phố cho phép thành lập ngày 23.1.1998, chuyển giao từ lực lượng thanh niên xung kích của thành phố và do công tác tuyển dụng tại quận mà thành.

Qua thời gian gần 20 năm hoạt động, đến nay, đội quy tắc đô thị đã thực hiện kiểm tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm, là bộ phận giúp việc cho UBND quận huyện trong việc đảm bảo bộ mặt trật tự đô thị thành phố. Nhiệm vụ chính của đội là kiểm tra phát hiện lập biên bản các hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng, nhà đất, trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; Hướng dẫn cho công dân, tổ chức thi hành đúng quy định của Nhà nước, phối hợp với các sở ban ngành để thực hiện công tác giữ vệ sinh, môi trường, trật tự vỉa hè đô thị,...

Trên toàn địa bàn thành phố có gần 300 nhân sự thuộc đội quận huyện. trong đó đông nhất là quận Hải Châu có 86 người, thấp nhất là Hoà Vang 20 người.

Thế nhưng, theo thống kê có đến 88,5% số lượng thành viên Đội KTQTĐT quận, huyện không có trình độ chuyên ngành về xây dựng, do đó không thể đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, hướng dẫn về trật tự đô thị. Ngoài ra, số lượng thành viên đội không có trình độ chuyên môn là 130 người, chiếm 43,6%. Đây là tỉ lệ rất cao ảnh hưởng đến việc tổ chức, hoạt động.

Lãnh đạo một quận ở Đà Nẵng nhìn nhận: “Một số thành viên đội có hành vi, văn hoá giao tiếp, lời nói chưa đúng mực khi làm việc với tổ chức, cá nhân, một số trường hợp có phát sinh tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ”.

Nhân lực thiếu chất lượng, trong khi đô thị Đà Nẵng đang phát sinh quá nhiều vấn đề khiến tiêu cực rất dễ xảy ra. Ông Lê Anh - Chủ tịch quận Hải Châu, đơn vị vừa bị chủ tịch thành phố yêu cầu chấn chỉnh đội quy tắc - cho biết, quận đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc, nếu thật sự có sự vòi vĩnh, thái độ như vậy với người dân thì sẽ cho nghỉ việc ngay. Thế nhưng cho nghỉ việc một, hai thành viên đội quy tắc liệu có thể răn đe được gần 300 thành viên còn lại.

Và liệu đội quy tắc thành phố có còn phù hợp với sự phát triển hiện nay là những câu hỏi mà chính quyền Đà Nẵng cần xem xét lại trước đội ngũ thiếu chuyên môn, gây nhiều tiêu cực như hiện nay.

TPHCM: Xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ đô thị vòi vĩnh tiền của dân

Tình trạng cán bộ trật tự đô thị vòi vĩnh tiền của dân đã từng xảy ra tại TPHCM. Cuối tháng 12.2017, UBND quận 1 đã cho thôi việc đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 - vì đòi tiền “bảo kê” vỉa hè với giá 3 triệu đồng.

Trước đó, hồi tháng 6.2017, UBND quận Gò Vấp đã đình chỉ 3 nhân viên Đội QLTTĐT quận ‘bảo kê’ xây nhà trái phép. UBND TPHCM khẳng định, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ đô thị vòi vĩnh tiền của dân. MINH QUÂN

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.