Bị tố nợ tiền, Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Khanh |

Chiều 22.10, ghi nhận của PV Lao Động tại địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), trụ sở công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - chủ chuỗi thương hiệu Món Huế đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Tại thời điểm này chỉ còn lại 1 - 2 bảo vệ chi nhánh của công ty Huy Việt Nam (304 Võ Văn Kiệt) còn ở lại nhưng họ cho biết đây cũng là ngày làm việc cuối cùng. "Những người của công ty họ dời đi từ cách đây mấy hôm nay rồi" - một bảo vệ cho biết.

Theo chủ toà nhà văn phòng 9 tầng tại 304 Võ Văn Kiệt, công ty Huy Việt Nam đã không còn hoạt động ở đây vì không thanh toán tiền thuê nhà trong nhiều tháng nay.

Ghi nhận của PV, một loạt chi nhánh của Món Huế tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã đóng cửa ngưng hoạt động.

Công ty Huy Việt Nam đã không còn hoạt động địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt
Công ty Huy Việt Nam đã không còn hoạt động địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt

Trao đổi với PV Lao Động, anh T - một người cung cấp thực phẩm cho Món Huế cho biết: "Món Huế đã nợ tiền hàng của tôi từ tháng 3.2019, đến nay số tiền nợ lên đến 160 triệu đồng. Ngoài ra, còn có khoảng 50 nhà cung cấp đang bị nợ tiền với số tiền ước tính trên 10 tỉ đồng".

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản có tên "Nguyen Duy Chuong" đăng tải dòng trang thái cho biết Công ty Huy Việt Nam (đơn vị sở hữu chuỗi Món Huế) đã mua nguyên liệu của hàng loạt nhà cung cấp mà không trả tiền đúng cam kết.

Trước đây, số lượng nhân viên làm việc của công ty này tại 304 Võ Văn Kiệt lên tới gần 300 người
Trước đây, số lượng nhân viên làm việc của công ty này tại 304 Võ Văn Kiệt lên tới gần 300 người

"Công ty Huy Việt Nam mua hàng của chúng tôi, đã quá hạn hợp đồng thanh toán nhưng không trả. Khi chúng tôi gọi điện cho những người có trách nhiệm không ai bắt máy, văn phòng thì toàn bộ nhân viên nghỉ hết. Các chi nhánh Món Huế cũng đóng cửa không hoạt động" - người này viết.

Tài khoản này cho hay khi được hỏi thì nhân viên của Món Huế cũng bị nợ lương hơn 2 tháng nay.

Món Huế đang bị tố nợ tiền rất nhiều nhà cung cấp
Món Huế đang bị tố nợ tiền rất nhiều nhà cung cấp. Ảnh: Huy Chương

Một danh sách 16 nhà cung cấp bị công ty Huy Việt Nam nợ tiền cũng được đăng tải kèm dòng trạng thái với tổng số tiền lên tới cả chục tỉ đồng.

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam là đơn vị sở hữu các chuỗi nhà hàng Món Huế, Phở Hùng, Cơm Thố Cháy, Iki Sushi, House of Phở và Great Bánh Mì.

Trường Khanh
TIN LIÊN QUAN

Phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thangtungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đã thành lập được 2 năm. Do làm ăn thua lỗ, nên công ty tôi muốn mở thủ tục phá sản. Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Nguy cơ địa ốc Alibaba "phá sản là chắc chắn"; TPHCM kiểm tra nhiều dự án

Phan Anh |

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"; Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch; Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra ở thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thangtungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi đã thành lập được 2 năm. Do làm ăn thua lỗ, nên công ty tôi muốn mở thủ tục phá sản. Thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản được quy định như thế nào?

Mập mờ chuyện mua đi bán lại rồi tuyên bố phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Vụ Cty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Cty 8) mang hàng trăm sổ đỏ của người dân đi thế chấp đang tiếp tục lộ ra những bất thường. Công ty này đã bán 123 căn nhà thô cho Cty TNHH MTV Bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen). Sau đó, Cty Ê Đen bán lại cho người dân, thu tiền trả cho Cty 8 rồi lập tức xin phá sản.

Nguy cơ địa ốc Alibaba "phá sản là chắc chắn"; TPHCM kiểm tra nhiều dự án

Phan Anh |

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"; Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch; Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra ở thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.