Bí thư TPHCM: Về nguyên tắc ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải đi làm

M.Q |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khi được phân công Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, về nguyên tắc khi tổng công ty và cơ quan liên quan chưa có ý kiến cho thôi việc thì ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải đi làm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thủ Đức sáng 20.6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời cử tri về việc từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TPHCM ghi nhận sự đóng góp của ông Đoàn Ngọc Hải vì đã cùng với lãnh đạo quận, phường ra quân lập lại trật tự đô thị.

Tuy nhiên, trong công tác đô thị của quận 1 cũng có sai phạm trong những năm 2016, 2017, 2018 bắt nguồn từ việc cấp phép xây dựng sai quy định, vượt thẩm quyền, cấp phép sai độ cao, mật độ xây dựng sai. Và những giấy phép xây dựng này do ông Đoàn Ngọc Hải ký.

“Tất nhiên sai phạm này có trách nhiệm của cán bộ phòng tham mưu và vừa qua một số cán bộ cũng đã bị xử lý trách nhiệm. Tuy nhiên, là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực, anh Hải cũng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm này" - Bí thư Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trả lời về câu hỏi liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: TÁ LÂM
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trả lời về câu hỏi liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: TÁ LÂM

Liên quan đến việc điều động ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết ông Đoàn Ngọc Hải đã có bằng về cử nhân kinh tế, trước kia cũng từng giữ chức vụ trưởng phòng kinh tế của quận, nên có nền tảng kinh tế.

Thời điểm này, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên đang thiếu hai phó tổng giám đốc, trong đó cần một phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, trước khi phân công đã có trao đổi ý kiến với ông Hải, không phải không căn cứ vào năng lực của cán bộ.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, khi được phân công Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH MTV, về nguyên tắc khi tổng công ty và cơ quan liên quan chưa có ý kiến cho thôi việc thì ông Đoàn Ngọc Hải vẫn phải đi làm.

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm cho biết thêm, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn từ chức nhưng đến nay đơn này chưa được xem xét, theo nguyên tắc, đơn xin nghỉ việc phải được sự chấp thuận của tổ chức mới được nghỉ, vì vậy ông Hải vẫn phải tiếp tục làm việc đến khi có quyết định của tổ chức.

Tuy nhiên, theo thông tin Sở Nội vụ nắm được, ông Hải sau khi lên gặp lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn để trao đổi thì sau đó không đi làm, Tổng công ty sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về trường hợp này.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

GĐ Sở Nội vụ TPHCM nói về khúc mắc quanh đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức khi được điều chuyển từ Phó Chủ tịch UBND quận 1 sang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn khiến dư luận cho rằng ẩn sau vụ việc này có những “khúc mắc” cần được làm rõ.

Bí thư Quận 1 TPHCM: Lời nói và việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không khớp

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 7.6, bên hành lang Quốc hội, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 - đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM đã trao đổi với báo chí xung quanh việc ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 viết đơn từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. 

ĐBQH nói về chuyện ông Đoàn Ngọc Hải từ chức lần thứ hai

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Việc ông Đoàn Ngọc Hải lần thứ hai từ chức được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Trên nghị trường, các đại biểu đã đề cập đến “văn hóa từ chức” thông qua sự việc này.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

GĐ Sở Nội vụ TPHCM nói về khúc mắc quanh đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức khi được điều chuyển từ Phó Chủ tịch UBND quận 1 sang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn khiến dư luận cho rằng ẩn sau vụ việc này có những “khúc mắc” cần được làm rõ.

Bí thư Quận 1 TPHCM: Lời nói và việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không khớp

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 7.6, bên hành lang Quốc hội, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 - đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM đã trao đổi với báo chí xung quanh việc ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 viết đơn từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. 

ĐBQH nói về chuyện ông Đoàn Ngọc Hải từ chức lần thứ hai

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Việc ông Đoàn Ngọc Hải lần thứ hai từ chức được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Trên nghị trường, các đại biểu đã đề cập đến “văn hóa từ chức” thông qua sự việc này.