Bí thư TPHCM: Từng bước mở dần, thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng không thể tiếp tục kéo dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải từng bước mở dần, thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường.

Chiều tối 23.9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã dẫn đầu đoàn công tác của TPHCM dự Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức từ ngày 16 đến ngày 22.9.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Thành phố Thủ Đức tiếp tục tập trung hơn, thực hiện công tác an sinh xã hội một cách công khai, minh bạch và không để xảy ra sót lọt cũng như không hỗ trợ trùng lắp.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thành phố không thể tiếp tục kéo dài giãn cách nghiêm ngặt mà cần phải từng bước mở dần, thích ứng an toàn để kinh tế phục hồi và các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường.

Do đó, ông Nên yêu cầu Thành phố Thủ Đức xây dựng chiến lược y tế bài bản trong bình thường mới. Tương tự, trong chiến lược an sinh xã hội thì phải tính đến việc làm, chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, khi công nhân lao động có việc làm thì gánh nặng an sinh sẽ giảm nhưng việc mở cửa các hoạt động để người dân có việc làm thì phải tính đến chỗ ở an toàn với dịch bệnh.

Thành phố Thủ Đức phải rà soát các khu vực nhà ở chật hẹp, không đảm bảo môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân và có kế hoạch kêu gọi đầu tư.

“Nhân lúc này, chúng ta cần bố trí, sắp xếp và quy hoạch lại để Thành phố Thủ Đức tương xứng với tầm vóc, định hướng phát triển” - ông Nên yêu cầu.

Liên quan đến việc kiểm soát người dân đi lại, ông Nguyễn Văn Nên chỉ ra hạn chế của Thành phố Thủ Đức là dù số lượng người được ra đường rất ít nhưng việc dừng xe quét mã QR vẫn tạo ra ùn ứ tại các chốt.

"Khi TPHCM bước vào trạng thái bình thường mới, số người ra đường cao gấp nhiều lần hiện nay mà thực hiện giải pháp như vậy để kiểm tra “thẻ xanh COVID” là không ổn" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Nhấn mạnh đây cũng là vấn đề chung của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn Thành phố Thủ Đức nỗ lực có các sáng kiến, sáng tạo và thử nghiệm mô hình quản lý phù hợp trong thời kỳ bình thường mới, để có thể nhân rộng ra toàn TPHCM.

"Các ngành, các cấp phải hình dung được những tình huống phát sinh khi mở cửa trở lại để công tác quản lý, kiểm soát không tạo ra ùn ứ và đảm bảo các quyền đi lại, hoạt động giao thương, sinh hoạt… của người dân" - ông Nên nói.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu -  Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức cho biết, từ ngày 28.8 đến ngày 21.9, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn giảm liên tục. Trong đó, từ ngày 15 đến ngày 21.9 trên địa bàn không ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới.

Đến nay, tỉ lệ người trên 18 tuổi ở Thành phố Thủ Đức đã tiêm ngừa mũi 1 đạt gần 99,6% và mũi 2 đạt 36,2%. Thành phố Thủ Đức phấn đầu đến ngày 30.9 đạt 100% người dân đã tiêm ngừa, 100% người dân là F0 đã khỏi bệnh trên địa bàn sẽ được cấp “thẻ xanh COVID” để thuận lợi khi tham gia các hoạt động xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, Thành phố Thủ Đức đang xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế theo các giai đoạn cụ thể, với từng loại hình hoạt động và địa bàn cụ thể.

Trong phục hồi có xác định lộ trình, lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên để nới lỏng dần từng bước; thí điểm khởi công lại các công trình dự án, trong đó có các dự án tư nhân trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch…

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Ngày mai (23.9), tròn 1 tuần TPHCM triển khai thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thực hiện thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch tại TPHCM

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, đồng thời theo dõi, chỉ đạo Thành phố Thủ Đức và quận Bình Tân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Ngày mai (23.9), tròn 1 tuần TPHCM triển khai thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thực hiện thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Có thể TPHCM hết tháng 9 mới kiểm soát được dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, có thể TPHCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15.9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.

Ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo toàn diện công tác chống dịch tại TPHCM

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, đồng thời theo dõi, chỉ đạo Thành phố Thủ Đức và quận Bình Tân.