Vận động nhà hàng, khách sạn cho sử dụng miễn phí
Những ngày gần đây xã hội, báo chí quan tâm tới việc TPHCM bị bảng xếp hạng của QS Supplies, báo Nikkei Asia đánh giá chất lượng nhà vệ sinh công cộng của thành phố du lịch nhưng xếp “đội sổ” ở vị trí 67/69 thành phố du lịch trên thế giới.
Mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết vấn đề nhà vệ sinh công cộng đã được TPHCM đặt ra từ rất lâu, đã có các đề án xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh công cộng nhưng do chưa quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao. Đến nay, vấn đề được lật lại khi nhận thấy bảng xếp hạng có những phản ánh đúng thì TP phải khắc phục, nhìn nhận lại một cách nghiêm túc, cần hành động quyết liệt, thực hiện dứt điểm, một cách nhanh nhất có thể.
Ông nhấn mạnh nhà vệ sinh là công trình phụ chứ không phải yêu cầu phụ, đây là nhu cầu thiết yếu của con người; cần đặt mình vào người khách thì sẽ có phương án phù hợp, chứ không chạy theo số lượng, làm vì xếp hạng.

Người đứng đầu Thành uỷ TPHCM đặt bài toán cho các đơn vị tới tháng 4 phải làm chuyển biến căn bản nhà vệ sinh công cộng.
Tại buổi họp, ông Lê Đức Thanh – Chủ tịch UBND Quận 1 - đã nêu 3 giải pháp khắc phục tình trạng trên. Giải pháp 1, vận động các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, khách sạn,... trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện người dân và du khách được sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Đến nay đã có 100 đơn vị tham gia vào phong trào này.
Quận 1 đề xuất tiến hành tổ chức thực hiện việc đánh giá, chấm điểm nhà vệ sinh đối với các cửa hàng, quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn với tiêu chí nhà vệ sinh sạch. Lập mạng lưới các địa điểm nhà vệ sinh trên địa bàn Quận 1 để phục vụ cho công tác quản lý và đánh giá chất lượng, phổ biến, thông tin rộng rãi về các mạng lưới này bằng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng để các đối tượng dễ dàng nhận biết, tiếp cận sử dụng.
Giải pháp 2 là nâng cấp, cải tạo và nâng cao chất lượng phục vụ các nhà vệ sinh công cộng hiện hữu.
Giải pháp 3 là đầu tư xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng tại các khu đất trống chưa thực hiện dự án. Qua rà soát các khu đất trống trên địa bàn UBND Quận 1 đã có văn bản kiến nghị UBND TP và Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận xây dựng mới nhà vệ sinh công cộng tạm thời tại 5 vị trí có thể xây dựng, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Một hướng khác được ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – nêu ra đó là thực hiện xã hội hoá. Ông cho biết đã cùng Quận 1 làm việc với nhà đầu tư để bàn phương án kết hợp cùng làm. Nếu thực hiện việc này thì TP không phải bỏ tiền ngân sách nhưng quan trọng là phương thức và cách giám sát.
Ông Đỗ Hùng Cường – Chủ tịch UBND phường Đa Kao cũng bày tỏ các giải pháp thực hiện cần thiết thực, không để tình trạng người dân “ngại” vào những chỗ sang trọng đi vệ sinh, cần đặt biển để người dân biết rõ vị trí. Ông Cường thẳng thắn nêu rằng không nên để tình trạng chính quyền vận động thì hộ dân, hộ kinh doanh đồng ý nhưng khi người dân đi vào thì “mặt nặng mày nhẹ”.
Triển khai dứt điểm, chia thành các giai đoạn
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên hoan nghênh Quận 1 đã có những sáng kiến mang tính chất vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Ông giao nhiệm vụ với quận tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị thành phố, trong đó đặt nhà vệ sinh công cộng lên là nhu cầu thiết yếu, quan trọng để quan tâm, đầu tư quản lý. Về lâu dài, tiếp tục rà soát tính đồng bộ từ khoa học, thực tiễn trên địa bàn về quy hoạch, xây dựng, môi trường, giao thông, văn hoá. Từ đó đưa ra quy định, quy chế có liên quan.
Trước mắt, ông chỉ đạo chia ra từng giai đoạn để triển khai, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, thực hiện các kế hoạch một cách quyết liệt, cụ thể, linh hoạt. Từ nay cho tới 30.4, vận động doanh nghiệp, cửa hàng tạo điều kiện cho người dân và khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh theo kế hoạch, sau đó dần trở thành nề nếp. Ông nhấn mạnh phải tổ chức sao cho phù hợp, linh hoạt, có kiểm tra để cuộc vận động có giá trị.
Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, kiểm tra lại trường học, bệnh viện, chợ, công sở, công viên, UBND phường, khu phố, các tổ chức chính trị xã hội... cùng tham gia cho người dân và khách du lịch sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Đây không chỉ là vận động mà còn là trách nhiệm của các cơ quan trên.

Song song đó, rà soát toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh công cộng, tiến hành tu sửa, đưa vào hoạt động những nơi đã có nhưng bây giờ không hoạt động. Việc này có thể làm nhanh được, Bí thư Thành uỷ căn dặn.
Về vướng mắc, điều nào trong thẩm quyền của TP sẽ tìm cách triển khai, ngoài thẩm quyền của TP sẽ đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Bí thư Nên nhấn mạnh cần dứt điểm tháo gỡ chứ không phải vì khó mà dừng lại.
"Tinh thần là làm sao để mỗi ngày một tốt hơn, tuyệt đối không được xấu hơn" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.