Bí thư TPHCM: Quyết tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố sẽ hoàn thành, khởi công nhiều dự án trong năm 2023 để tạo chuyển biến về hạ tầng giao thông.

Ngày 20.12, UBND TPHCM tổ chức tổng kết kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết thành phố quyết tâm tạo chuyển biến về hạ tầng trong năm 2023.

Trong đó, TPHCM cố gắng hoàn thành và khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Cụ thể, sáng mai (21.12) tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ chạy thử 10 km trên cao. Đồng thời, thành phố cũng khẩn trương triển khai dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết, dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và dự án đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa nối vào nhà ga này sẽ được khởi công cuối năm nay. Hai dự án trọng điểm khác là nút giao An Phú và mở rộng Quốc lộ 50 sẽ khởi công trong thời gian sớm nhất.

Với dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ “đắp chiếu” hơn hai năm, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị khẩn trương xúc tiến, triển khai hoàn thành. “Mỗi lần thấy ngập chỗ này chỗ kia là xót lắm” – ông Nên nói.

Dự án Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để khởi công tháng 6.2023. Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài hiện còn một số vướng mắc về thủ tục, ông Nên đề nghị đẩy nhanh tháo gỡ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, hai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên người dân chờ đợi mỏi mòn 20 năm qua đang được thành phố xúc tiến để khởi công sớm.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thẳng thắn chỉ ra các điểm hạn chế của năm 2022, trong đó là sự phối hợp giữa các ngành chưa nhịp nhàng dẫn đến công việc còn chậm, tồn đọng.

Kỷ cương hành chính trong chấp hành, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Thường trực UBND thành phố còn chưa cao; chậm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM.

Bên cạnh đó, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, không đạt mục tiêu đề ra. "Đây là hạn chế lớn cần quyết tâm tạo sự chuyển biến trong năm 2023"- ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Nguyên Vũ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Vũ

Trong năm 2023, TPHCM đã xác định chủ đề là "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội".

TPHCM đã xây dựng 17 chỉ tiêu chủ yếu, chia thành 5 nhóm gồm 7 chỉ tiêu về kinh tế, 3 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về đô thị, 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính và 4 chỉ tiêu về trật tự an toàn xã hội.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP TPHCM ước tăng 9,03% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6%-6,5%). Trong đó, nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 16,44% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 30,6% so với năm 2021.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỉ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Xuất khẩu ước đạt 49,5 tỉ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM lại rất thấp. Tính đến hết ngày 1.12, TPHCM đã giải ngân hơn 13.900 tỉ đồng, đạt 37,2% tổng kế hoạch vốn được giao (37.996 tỉ đồng).

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố phấn đấu đến ngày 20.1.2023 giải ngân hơn 86% tổng vốn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đoàn tàu metro số 1 tại TPHCM sắp lăn bánh thử nghiệm

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Theo đúng kế hoạch, ngày mai (21.12) đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ lăn bánh thử nghiệm, đánh dấu cột mốc mới, đưa dự án sớm về đích.

TPHCM hoàn thành và khởi động loạt dự án lớn trong năm 2023

MINH QUÂN |

Hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), khởi công Vành đai 3, hoàn thiện hồ sơ để triển khai Vành đai 2, 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cầu Thủ Thiêm 3, 4, cầu Cần Giờ là mục tiêu TPHCM đặt ra trong năm 2023 để sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông.

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đoàn tàu metro số 1 tại TPHCM sắp lăn bánh thử nghiệm

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Theo đúng kế hoạch, ngày mai (21.12) đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ lăn bánh thử nghiệm, đánh dấu cột mốc mới, đưa dự án sớm về đích.

TPHCM hoàn thành và khởi động loạt dự án lớn trong năm 2023

MINH QUÂN |

Hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), khởi công Vành đai 3, hoàn thiện hồ sơ để triển khai Vành đai 2, 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cầu Thủ Thiêm 3, 4, cầu Cần Giờ là mục tiêu TPHCM đặt ra trong năm 2023 để sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông.

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.