Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng không được chủ quan

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý vaccine COVID-19 chỉ giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng, giảm tử vong. Bởi vậy, người dân không được chủ quan và vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi.

Ngày 17.11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Ủy ban MTTQ Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2021) và sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 đợt thứ 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, sau quãng thời gian dài chống dịch, thành phố đã chịu đựng nhiều tổn thất, mất mát, đau thương. Đây là thời điểm cần sự nỗ lực tối đa từ toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

"Trong ứng phó với đại dịch, ta đã bỏ sức 200% thì giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì càng phải bỏ sức 200% thì mới vượt qua được thời khắc khó khăn" - ông Nên nói.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thành phố đang thực hiện cùng lúc 3 mục tiêu lớn gồm: Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân; phục hồi, phát triển, không để nền kinh tế đứt gãy; đảm bảo đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, những ngày qua, khi thành phố dừng các biện pháp giãn cách, bắt đầu giai đoạn thích ứng, số ca mắc COVID-19 mới đã tăng ở một số nơi. Để ứng phó với vấn đề trên, ngành y tế đang tiếp tục tăng cường nhân sự, phối hợp các lực lượng để thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn, quyết tâm không để dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch.  Ảnh: Minh Quân
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, độ phủ vaccine của TPHCM hiện đã đạt tỉ lệ gần như cao nhất miền Nam nhờ được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ. Tuy nhiên, các tỉnh, thành khác trong vùng còn hạn chế về độ phủ vaccine khiến việc kiểm soát đi lại của người dân, tránh lây lan dịch bệnh là bài toàn khó với thành phố.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM lưu ý, vaccine COVID-19 chỉ giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng, giảm tử vong. Bởi vậy, người dân không được chủ quan và vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi.

"Thời gian qua, đã có người tiêm 2 mũi vẫn chuyển nặng, đặc biệt, có trường hợp đã đã tiêm 2 mũi vẫn tử vong. Mỗi người có sức khỏe, cơ địa, điều kiện để ứng phó, chịu đựng với dịch bệnh khác nhau, không thể lấy người này so sánh với người khác" - ông Nên nói.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đại dịch bộc lộ ra điểm yếu mà lâu nay thành phố chưa làm được, đó là đời sống một bộ phận nhân dân, người lao động chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh, chưa đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu.

Số trường hợp như vậy không nhỏ nên khi dịch đến, dù thành phố áp dụng các biện pháp nghiệt ngã nhất cũng không thể ngăn chặn được sự lây lan vì không đảm bảo điều kiện giãn cách.

"Phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Thành phố cần đưa ra những chiến lược chính sách an sinh, trong đó có nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thu nhập thấp trong thời gian sớm nhất" – ông Nên nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Dịch COVID-19 ở TPHCM tương tự cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tình hình F0 hiện tại của TPHCM đang tương tự thời kì đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 10 (cuối tháng 6.2021). Điều thấy rõ nhất là do TPHCM không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước.

Chủ tịch TPHCM: Nếu tình hình dịch xấu sẽ giảm các hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, độ mở của hoạt động kinh tế - xã hội tùy thuộc vào tình trạng dịch bệnh. Nếu tình hình dịch giảm, tức màu xanh rộng hơn thì hoạt động nhiều hơn, còn nếu màu vàng, cam, đỏ thì hoạt động sẽ giảm đi.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Dịch COVID-19 ở TPHCM tương tự cuối tháng 6, chủ quan sẽ dẫn đến hậu quả

MINH QUÂN |

TPHCM – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, tình hình F0 hiện tại của TPHCM đang tương tự thời kì đầu TPHCM thực hiện Chỉ thị 10 (cuối tháng 6.2021). Điều thấy rõ nhất là do TPHCM không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước.

Chủ tịch TPHCM: Nếu tình hình dịch xấu sẽ giảm các hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, độ mở của hoạt động kinh tế - xã hội tùy thuộc vào tình trạng dịch bệnh. Nếu tình hình dịch giảm, tức màu xanh rộng hơn thì hoạt động nhiều hơn, còn nếu màu vàng, cam, đỏ thì hoạt động sẽ giảm đi.