Ngày 7.12, phát biểu tại kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của HĐND TP nói chung và của từng đại biểu HĐND nói riêng trong suốt nhiệm kỳ qua.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cho biết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đã thẳng thắn nhìn nhận rằng thành phố còn nhiều việc chưa làm hoặc làm chưa tốt. Do đó, đề nghị tại kỳ họp này các Đại biểu HĐND cần nhìn nhận sâu sắc, khách quan, toàn diện, nhất là đánh giá sát hơn nữa sự hài lòng của người dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị HĐND TPHCM tiếp tục cho ý kiến kết quả kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021. Đặc biệt chú trọng, đánh giá sâu sắc việc huy động và phát huy các nguồn lực trong dân.
“Nền tảng quan trọng nhất cho phát triển thành phố là người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh thành phố thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, việc tạo môi trường thông thoáng, tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ trong từng hành động, làm ăn, kinh doanh với người dân và doanh nghiệp càng trở nên vô cùng quan trọng” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Tại kỳ họp lần này HĐND TPHCM sẽ bỏ phiếu bầu bổ sung 2 nhân sự cho vị trí Phó chủ tịch UBND TPHCM.
Lưu ý về việc này, ông Nguyễn Văn Nên cho biết quy định đối với cán bộ khi được giới thiệu phải chuẩn bị trương trình hành động cụ thể và trình bày chương trình hành động này cũng như đưa ra những cam kết. Trên cơ sở đó, chương trình hành động được công khai, các đại biểu sẽ đánh giá, gửi gắm niềm tin và người dân có cơ sở giám sát các công việc đã cam kết.
“Đề nghị các đại biểu nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng chương trình hành động cụ thể của từng ứng cử viên được giới thiệu trước khi quyết định bầu” – ông Nguyễn Văn Nên nói.
Ông Nguyễn Văn Nên cho biết năm 2021, với việc triển khai Chính quyền đô thị tại TPHCM, đòi hỏi các đại biểu HĐND cần nâng tầm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Người đứng đầu Thành ủy TPHCM đề nghị HĐND tập trung giám sát việc việc thực hiện đề án xây dựng Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Bên cạnh đó, HĐND cần tích cực giám sát việc giải quyết các việc tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân như vấn đề Thủ Thiêm; đền bù, giải phóng mặt bằng…
Theo ông Nguyễn Văn Nên, trách nhiệm đối với cử tri là việc quan trọng nhất đối với đại biểu. Trách nhiệm này được thể hiện bằng hành động cụ thể, đeo bám quyết liệt và có kết quả cụ thể.
“Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề nghị các đại biểu HĐND TPHCM hãy rà soát lại toàn bộ vấn đề đã hứa với người dân, xem mình đã làm được đến đâu và những gì chưa làm được để tập trung giải quyết với quyết tâm không để nợ dân thành nợ xấu” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.