Bí thư TPHCM: Kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả

MINH QUÂN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, vì an toàn xã hội, mỗi người cần kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả.

Ngày 28.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá hiện đang bước qua cấp dịch bệnh mới với tốc độ lây lan cao. Do đó, vì an toàn xã hội, mỗi người cần giảm sự “tự do” cá nhân, kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cho rằng đây là mối nguy cơ cao. Mỗi người dân, mỗi gia đình phải chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

“Xác định rõ nguy cơ, nguồn bệnh tại thành phố là từ đâu, thì từ đó mới có các giải pháp hiệu quả” – ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, muốn phòng chống dịch hiệu quả, phương châm phải là phòng dịch sớm - phát hiện kịp thời - cách ly triệt để.

Sở Y tế cần làm rõ thông tin được cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã biến thể sang chủng loại mới, có khả năng lưu trong không khí thời gian dài hay không. Nếu thông này được xác thực thì nên có hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cuộc họp, hội nghị đông người… cần chú ý để thoáng khí, lấy gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa.

Liên quan đến việc nhận người Việt Nam từ nước ngoài về nước, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu thực hiện đúng quy trình. Sở Y tế, Sở GTVT làm việc với Trung ương để nắm bắt kế hoạch và sẵn sàng cho các tình huống. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thống nhất với quan điểm ai từ Đà Nẵng về phải tự giác cách ly.

Với vấn đề có nên hạn chế loại hình hoạt động nào trong tình hình hiện nay hay không, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các loại hình hoạt động không thật cần thiết thì nên giảm; các sở, ngành rà soát và đề xuất cụ thể với UBND TPHCM. Theo đó, trong công tác truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tích cực, tự giác bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh.

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đề nghị người dân nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng.

Sở Y tế TPHCM kích hoạt các bộ tiêu chí an toàn trong từng ngành, lĩnh vực và vận dụng linh hoạt trong tình hình mới. Sở Công Thương TPHCM nắm bắt các hoạt động liên quan, đảm bảo cung ứng hàng hoá nhu yếu phẩm trong mọi tình huống xảy ra; tuyên truyền để người dân biết, hiểu, an tâm và không ồ ạt tích trữ hàng hoá không cần thiết.

Theo Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố (Saigon Co.op), hiện nay khẩu trang vải kháng khuẩn, sử dụng được nhiều lần có số lượng dự trữ khoảng 20- 22 triệu chiếc (nếu trong điều kiện bình thường, số lượng này đủ cung cấp trong khoảng 7 năm); khẩu trang y tế còn khoảng 800 nghìn chiếc, đảm bảo đủ phân phối cho thị trường TPHCM.

Ngoài ra, các mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô còn lượng dự trữ rất dồi dào. Saigon Co.op đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng trên địa bàn TPHCM và khuyến cáo người dân không cần ồ ạt gom hàng tích trữ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sức khỏe bệnh nhân 416 cải thiện, khả năng sẽ cai ECMO trong những ngày tới

Thùy Linh |

Ngày 28.7, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị. 

Giữa lúc COVID-19, TPHCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ra sao?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục cùng Sở Y tế TPHCM đã lên kế hoạch, giải pháp để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra vào tháng 8 tới.

TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng 15 ngày

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch từ TPHCM đi, đến Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 0h ngày 28.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sức khỏe bệnh nhân 416 cải thiện, khả năng sẽ cai ECMO trong những ngày tới

Thùy Linh |

Ngày 28.7, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị. 

Giữa lúc COVID-19, TPHCM tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 ra sao?

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục cùng Sở Y tế TPHCM đã lên kế hoạch, giải pháp để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra vào tháng 8 tới.

TPHCM: Dừng hoạt động xe khách, xe hợp đồng đến Đà Nẵng 15 ngày

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch từ TPHCM đi, đến Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 0h ngày 28.7.