Bí thư TPHCM: Không ổn khi địa phương để hiệp sĩ đường phố trấn áp tội phạm

Hà Vương Chung |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, một địa phương mà để cho người dân, người già, người nghĩa hiệp ra tay trấn áp tội phạm thì người làm trách nhiệm quản lý xã hội phải cảm thấy không ổn.

Sáng 12.11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thảo luận tại tổ đại biểu TPHCM, nói về tình hình an ninh trật tự đang nổi cộm, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, lực lượng công an đã làm như gần hết sức, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành cũng tổ chức thực hiện với sự cố gắng cao nhất, nhưng tình hình không được như mong muốn.

Trong lúc này, cần có “liều thuốc”, giải pháp căn cơ hơn: mang tính pháp lý, mang tính chính danh, bền vững để ngăn chặn và kéo giảm, ổn định tình hình trong thời gian tới.

"Chúng ta đang đi xây dựng thành phố thông minh" – ông Nên nói và lấy dẫn chứng một buổi tiếp xúc Việt Kiều để bàn về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, bàn về chuyển đổi số nhưng họ cho rằng cái cần của một thành phố phát triển thì cần cả những thứ khác nữa.

“Có một anh là Việt Kiều đến TPHCM ở một khách sạn sang trọng nhưng khi chuẩn bị bước ra thì bảo vệ ở đó nói nhỏ rằng anh ra ngoài phải cảnh giác, coi chừng bị giật túi” – ông Nên cho rằng điều này gây bất an, cần sự ổn định và phát triển thì trước tiên phải “an”.

“Tôi nghĩ hiện nay về sự cần thiết của luật này ra đời có hay không, nhiều ý kiến đã phân tích rất hay, nhiều khía cạnh, đều thấy rằng có sự cần thiết nhưng nó phải điều chỉnh, chứ không chỉ là việc tổ chức lực lượng này. Tổ chức thì lực lượng này cần nguồn là gì? Chế độ cho họ như thế nào?” – ông Nên đặt vấn đề.

Theo ông Nên, một địa phương mà để cho người dân, người già, người nghĩa hiệp ra tay trấn áp tội phạm thì người làm trách nhiệm quản lý xã hội đó, hay đúng hơn những người có chức năng chính điều đó thấy điều gì đó không ổn.

“Trước hết phải thấy không ổn, mình là lãnh đạo, là quản lý một địa phương mà để cho ông già, cho những anh bỏ vợ con để đi làm hiệp sĩ đường phố chống tội phạm theo sự tự phát như thế” – ông Nên nói.

Theo ông Nên, sự cần thiết ra đời một cái gì có tính pháp lý và căn cơ là vấn đề nên bàn, nghiên cứu sâu để hỗ trợ, để có trách nhiệm trong vấn đề này.

Việc tổ chức lấy lực lượng công an hưu và người già để bổ sung vào lực lượng này cũng không ổn. Ý của cơ quan soạn thảo là hỗ trợ, nhưng phải hiểu ở đây là hỗ trợ chống tội phạm, sự hỗ trợ đó cần được nghiên cứu tiếp.

“Tôi thấy có nhiều ý kiến hay ở chỗ, sức mạnh có thể uy hiếp được tội phạm là quần chúng, chứ không thể lúc nào công an cũng có mặt được. Quần chúng kết hợp với công nghệ cao nhưng cần có lực lượng phản ứng nhanh, khi có người gọi điện phải có mặt ngay” - ông Nên cho hay.

Hà Vương Chung
TIN LIÊN QUAN

Công bố Nghị quyết của Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Vương Hà Chung |

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Thuỷ Bích |

Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn, tuy nhiên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung đưa ra những giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia chính sách và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Theo nhận định của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn rất nhiều, nên toàn ngành cần tăng tốc chạy đua với thời gian, thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Tranh luận về việc gọi người nghiện ma tuý là "bệnh nhân" hay "tội phạm"

Vương Hà Chung |

Nhiều Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến khác nhau về việc gọi người nghiện ma tuý là “bệnh nhân” hay “tội phạm”.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Vương Hà Chung |

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Thuỷ Bích |

Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn, tuy nhiên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung đưa ra những giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia chính sách và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Theo nhận định của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi đó khối lượng công việc còn rất nhiều, nên toàn ngành cần tăng tốc chạy đua với thời gian, thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Tranh luận về việc gọi người nghiện ma tuý là "bệnh nhân" hay "tội phạm"

Vương Hà Chung |

Nhiều Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến khác nhau về việc gọi người nghiện ma tuý là “bệnh nhân” hay “tội phạm”.