Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm lực lượng phòng dịch COVID-19

Nhật An |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã trực tiếp thăm các đơn vị phòng dịch COVID-19 biên giới.

Ngay trong ngày lễ 30.4, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến thăm các đơn vị phòng dịch COVID-19 trên khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Hồng Ngự.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến thăm, tặng quà Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng dịch COVID-19 số 2. Ảnh: Nhật An
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến thăm, tặng quà Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng dịch COVID-19 số 2. Ảnh: Nhật An

Cụ thể, ông Lê Quốc Phong đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly y tế tập trung huyện Hồng Ngự, Đồn Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng Cầu Muống... Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy trao quà và ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) đã báo cáo sơ lược công tác kiểm soát đường biên, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thời gian gần đây, với việc duy trì 5 chốt cố định quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 dọc khu vực biên giới phụ trách, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã bắt 2 vụ (3 đối tượng) nhập cảnh trái phép; phát hiện, giáo dục, động viên thành công 80 trường hợp không tiếp tục thực hiện nhập cảnh trái phép...

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ảnh: Nhật An
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Ảnh: Nhật An

Sau khi lắng nghe các bộ phận nghiệp vụ báo cáo tình hình tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng đã chung tay cùng các lực lượng hữu quan quản lý tốt, xử lý kịp thời, thỏa đáng các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an toàn sức khỏe người dân trước nguy cơ dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp tại các địa phương giáp biên.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước nói riêng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong phòng, chống dịch. Đồng thời, nắm chắc kịp thời tình hình dịch ở ngoại biên và thực hiện tốt công tác dự báo tình hình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; quản lý chặt biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Nhật An
TIN LIÊN QUAN

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Lập Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và ngành Y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Lập Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu du lịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và ngành Y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số khu, điểm du lịch và cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm việc không tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.