Bí thư Thái Bình nói về việc đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác giữa dịch COVID-19

Mai Chi - Đặng Luân - Hoàng Long |

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình, lịch trình công tác dài ngày của lãnh đạo tỉnh như mạng xã hội lan truyền là không đúng vì đây là kế hoạch trước đó, đoàn đã phải hủy nhiều lịch trình.

Tối ngày 1.8, trao đổi với Lao Động, ông Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - cho biết liên quan đến thông tin đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác dài ngày lan truyền trên mạng là không chính xác, vì đây chỉ là kế hoạch ban đầu. Ngay sau khi có thông tin về dịch bệnh trên địa bàn (Thái Bình có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, phải cách ly cả một xã), đoàn đã cắt ngắn lịch trình lại. Hiện đoàn đã về đến Thái Bình, chỉ còn 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh (ông Nguyễn Quang Hưng) tiếp tục thực hiện cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền văn bản về lịch trình của đoàn công tác tỉnh Thái Bình bao gồm 33 người trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 1 Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều giám đốc sở ngành Y tế, Xây dựng, GTVT... với lịch trình xuất phát từ ngày 31.7 đến hết ngày 7.8.

Theo lịch trình được chia sẻ trên mạng xã hội, Đoàn công tác gồm nhiều lãnh đạo tỉnh xuất phát từ ngày 31.7 đến ngày 7.8, di chuyển đến nhiều địa phương như Quy Nhơn, Gia Lai, Nha Trang, Huế, Nghệ An.

Cụ thể, ngày 31.7 đoàn công tác sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài đến Quy Nhơn và buổi tối ăn nghỉ tại TP.Quy Nhơn. Ngày 1.8, đoàn đến thăm trang trại nuôi lợn giống Việt Thắng của Thaco. Chiều tối, đoàn đi Gia Lai.

Ngày 2.8, buổi sáng đoàn sẽ đi thăm trang trại bò của Thaco tại huyện Chư Prong và đến chiều đi Nha Trang. Ngày 3.8, đoàn làm việc, ăn uống và đi thăm quan tại VinPearl Nha Trang.

Ngày 4.8, đoàn di chuyển về Huế. Ngày 5.8, buổi sáng đi thăm lăng Minh Mạng, lăng Khải Định. Ngày 6.8, đoàn di chuyển về Nghệ An và ăn uống nghỉ ngơi tại Cửa Lò. Ngày 7.8, xuất phát từ Nghệ An để về lại Thái Bình.

Điều đáng nói là, trong danh sách cán bộ đi thăm và làm việc tại miền Trung lần này của lãnh đạo tỉnh Thái Bình còn có vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng.

Ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân tỏ ra bức xúc bởi lẽ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là Thái Bình vừa ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19, mà đoàn lãnh đạo cao nhất của tỉnh lại đi công tác kèm tham quan dài ngày như vậy.

Theo ông Ngô Đông Hải, chương trình làm việc đã được tỉnh và Tập đoàn Trường Hải Thaco lên lịch từ lâu. Lãnh đạo Tập đoàn Thaco mời lãnh đạo tỉnh thăm một số cơ sở của Tập đoàn này (hiện Thaco là đơn vị đang có dự án đầu tư phục vụ dịch vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Thái Bình) để tính toán, lựa chọn một số mô hình phát triển chăn nuôi phù hợp với tỉnh.

Theo đó, lịch trình ban đầu đúng như kế hoạch tại văn bản phát tán trên mạng, nhưng ngay sau khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh đã quyết định thay đổi, hủy bỏ việc đến Nha Trang. Và trong tối 1.8, đoàn đã bay trở lại Hà Nội để về Thái Bình ngay trong đêm.

Về việc danh sách đoàn công tác có tên vợ ông Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, theo ông Ngô Đông Hải, là do văn phòng đưa vào không đúng, vì vợ ông Thăng không liên quan gì đến đoàn lãnh đạo tỉnh cả.

Mai Chi - Đặng Luân - Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Phong tỏa 1 thôn với 280 hộ dân

Đặng Luân |

UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) tiến hành phong tỏa thôn Bùi (xã Hòa Tiến, Hưng Hà) với hơn 280 hộ dân từ 12h trưa nay sau khi phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19.

Thái Bình lên tiếng về việc bổ nhiệm, điều động Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đặng Luân |

Theo Tỉnh ủy Thái Bình, việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh đều được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình: Nhiều thiết bị y tế đội giá bất thường

Nhóm phóng viên |

Vài năm gần đây, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để mua về nhiều trang thiết bị y tế đắt đỏ. Không ít trong số đó có giá thành cao hơn từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng so với giá đơn vị khác cùng mua. Đã thế có máy mới dùng đã hỏng, có máy “đắp chiếu” cả năm trời. Để có tiền trả nợ, bệnh viện này đã quyết định tăng viện phí…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Bình: Phong tỏa 1 thôn với 280 hộ dân

Đặng Luân |

UBND huyện Hưng Hà (Thái Bình) tiến hành phong tỏa thôn Bùi (xã Hòa Tiến, Hưng Hà) với hơn 280 hộ dân từ 12h trưa nay sau khi phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19.

Thái Bình lên tiếng về việc bổ nhiệm, điều động Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đặng Luân |

Theo Tỉnh ủy Thái Bình, việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh đều được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, khách quan trên cơ sở đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình: Nhiều thiết bị y tế đội giá bất thường

Nhóm phóng viên |

Vài năm gần đây, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để mua về nhiều trang thiết bị y tế đắt đỏ. Không ít trong số đó có giá thành cao hơn từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng so với giá đơn vị khác cùng mua. Đã thế có máy mới dùng đã hỏng, có máy “đắp chiếu” cả năm trời. Để có tiền trả nợ, bệnh viện này đã quyết định tăng viện phí…