Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi người dân tái định cư, tạm cư Thủ Thiêm

MINH QUÂN-BẢO CHƯƠNG |

Sáng 16.7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ thăm hỏi và động viên người dân tái định cư và tạm cư Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM).

Tại khu C chung cư 17,3ha (P.Bình Khánh, quận 2), Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi hộ dân Nguyễn Thị Thu Vân. 

Bà Vân cho biết từ khi lên khu tái định cư, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều và bà cảm thấy toại nguyện. “Những hộ khác tôi không biết, riêng cá nhân tôi thấy ở đây tốt hơn ở khu tạm cư. Nếu nhà nước cho gia đình tôi ở luôn thì khỏe”, bà Vân nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, vợ chồng anh Huỳnh Đăng Khoa, sống tại căn hộ 3.12, lô C, chung cư Bình Khánh cho biết, sau 10 năm sống tạm cư ở khu tạm cư An Lợi Đông, gia đình mới dọn về ở trong căn hộ có diện tích 62,6 m2 này cách đây 9 ngày.

Theo anh Khoa, điều kiện sống ở đây tốt hơn nhiều so với khu tạm cư, nhưng do số lượng nhân khẩu hơn chục người, trong khi căn hộ diện tích nhỏ nên không thể ở hết trong chung cư. Bên cạnh đó, dù được hứa về ở tạm cư trong chung cư sẽ không đóng phí nhưng anh Khoa mới được thông báo đóng phí quản lý. “Khi hỏi ban quản lý chung cư thì được trả lời chưa có thông báo cụ thể”, anh Khoa nói.

Anh Khoa cho rằng về việc chính quyền hứa đưa người dân về đây tạm cư trong khi chờ kết luận cuối cùng, mong muốn của gia đình anh đó là thực hiện đúng những gì đã hứa. Còn về tương lai, anh mong muốn chính quyền sớm có câu trả lời cụ thể.

 
Anh Huỳnh Đăng Khoa, sống tại căn hộ 3.12, lô C, chung cư Bình Khánh. 

“Lãnh đạo chính quyền cứ xuống rồi hứa rồi lại người khác xuống hứa. Chúng tôi đã đã bình tĩnh chờ đơị hơn 10 năm rồi và rất mệt mỏi, chúng tôi cần một sự cụ thể để ổn định cuộc sống” - anh Khoa cho biết.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm hộ ông Võ Văn Thìn tại khu D chung cư 17,3ha.

Sau đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân từ khu tái định cư 17,3 ha ra xe để qua khu tạm cư An Phú gần đó. 

Chia sẻ với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, những hộ dân ở đây mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố kết luận thanh tra tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có hướng giải quyết cho người dân ổn định cuộc sống.

"Bí thư Thành ủy ghi nhận và khẳng định muốn giải quyết ngay các kiến nghị của bà con nhưng vẫn phải làm đúng quy định, cần có thời gian và hướng xử lý. Bí thư đã hứa như thế nên tôi thấy yên tâm", ông Đặng Văn Truyền (50 tuổi, sống tại khu tạm cư An Phú) nói.

Mục đích chuyến thăm của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân là nhằm nắm tình hình và truyền thông điệp về việc Thành phố vẫn tiếp tục rất quan tâm và lắng nghe giải quyết kiến nghị của cử tri, mặc dù đến hạn 15.7.2018, Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chưa có thông báo kết luận.

 
 
Người dân vay quanh Bí thư Nguyễn Thiện Nhân
Bí thư Nhân thăm một hộ dân tại khu tạm cư chưa chịu lên ở tại khu tái định cư.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm một hộ dân tại khu tạm cư chưa chịu lên ở tại khu tái định cư.

Trước đó, ngày 20.6, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có cuộc tiếp xúc người dân Thủ Thiêm kéo dài 7 tiếng.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nhân chia sẻ với nỗi khổ của bà con, hứa sẽ cùng người dân giải quyết đến cùng sự việc.

Trong thời gian chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Nhân đề nghị người dân vào ở khu tái định cư cho bớt khổ, ổn định, chờ giải quyết.

Theo báo cáo của UBND quận 2 ngày 2.7, hiện có 106 hộ đang sống tạm cư tại khu tạm An Lợi Đông và 1ha Thủ Thiêm, đã xuống cấp. Quận 2 đã tiếp xúc, vận động 58 hộ dân để tổ chức bố trí chỗ ở theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Trong số 30 hộ dân đồng ý nhận căn hộ chung cư, có 24 hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, còn 28/58 hộ dân chưa đồng ý do yêu cầu giải quyết căn hộ quá tiêu chuẩn và còn khiếu nại việc bồi thường nhà đất. Trong đó, 19 hộ đề nghị nhận căn hộ chung cư nhưng vượt tiêu chuẩn 17 m2/người, 7 hộ không đồng ý nhận căn hộ chung cư để tạm cư, 2 hộ không đồng ý bàn giao căn hộ tạm cư do đang kinh doanh. Quận 2 cho biết đang tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ dân vào chung cư để tạm cư và cố gắng giải quyết dứt điểm trong tháng 7.

MINH QUÂN-BẢO CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sau gần 1 tháng lãnh đạo TPHCM tiếp xúc người dân Thủ Thiêm: Nhiều hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới

THANH NHÀN - LÊ OANH |

Trở lại Thủ Thiêm sau gần 1 tháng, kể từ cuộc gặp của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân với người dân quận 2, chúng tôi ghi nhận được những động thái tích cực của chính quyền quận 2 thể hiện rõ trong việc vận động, hỗ trợ và ổn định nơi ở mới cho bà con Thủ Thiêm trong thời gian chờ các cơ quan chức năng giải quyết những khiếu nại của người dân.

Hình ảnh căn nhà mới thay thế nhà tạm cư của người dân Thủ Thiêm

Bảo Chương |

Những hộ dân Thủ Thiêm mới được bàn giao nhà ngày 2.7 và đang thu xếp để dọn về nhà mới đều hứng khởi vì tất nhiên so với các căn nhà tạm trước đây thì các căn hộ chung cư sẽ đầy đủ công năng, tiện nghi hơn, điều kiện sống vệ sinh hơn.

Cố gắng đưa 50% dân khu đô thị mới Thủ Thiêm đang tạm cư lên chung cư

Ngọc Uyên |

Thành ủy TPHCM sáng nay 3.7 vừa phát đi thông báo nội dung cuộc họp chiều muộn 2.7 giữa Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và UBND quận 2 về tình hình thực hiện tái định cư cho hộ dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau gần 1 tháng lãnh đạo TPHCM tiếp xúc người dân Thủ Thiêm: Nhiều hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới

THANH NHÀN - LÊ OANH |

Trở lại Thủ Thiêm sau gần 1 tháng, kể từ cuộc gặp của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân với người dân quận 2, chúng tôi ghi nhận được những động thái tích cực của chính quyền quận 2 thể hiện rõ trong việc vận động, hỗ trợ và ổn định nơi ở mới cho bà con Thủ Thiêm trong thời gian chờ các cơ quan chức năng giải quyết những khiếu nại của người dân.

Hình ảnh căn nhà mới thay thế nhà tạm cư của người dân Thủ Thiêm

Bảo Chương |

Những hộ dân Thủ Thiêm mới được bàn giao nhà ngày 2.7 và đang thu xếp để dọn về nhà mới đều hứng khởi vì tất nhiên so với các căn nhà tạm trước đây thì các căn hộ chung cư sẽ đầy đủ công năng, tiện nghi hơn, điều kiện sống vệ sinh hơn.

Cố gắng đưa 50% dân khu đô thị mới Thủ Thiêm đang tạm cư lên chung cư

Ngọc Uyên |

Thành ủy TPHCM sáng nay 3.7 vừa phát đi thông báo nội dung cuộc họp chiều muộn 2.7 giữa Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và UBND quận 2 về tình hình thực hiện tái định cư cho hộ dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm.