Bí thư Huyện ủy Kiến Xương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Vũ Ngọc Trì - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương vừa được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Ngày 8.12, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Năm.

Kỳ họp diễn ra trong  2,5 ngày, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Duyệt
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Duyệt

Trong khuôn khổ kỳ họp, chiều nay 8.12, ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã báo cáo HĐND tỉnh tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vũ Ngọc Trì - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương.

Sau đó, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, ông Vũ Ngọc Trì được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 58/59 số phiếu tín nhiệm.

Ông Vũ Ngọc Trì sinh năm 1968 tại xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), trình độ chuyên môn cử nhân Luật, học vị thạc sỹ  Kinh tế chính trị. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng các ông, bà: Vũ Ngọc Trì, Nguyễn Văn Trường và Phạm Thị Như Phong. Ảnh: Phạm Duyệt
Lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng các ông, bà: Vũ Ngọc Trì, Nguyễn Văn Trường và Phạm Thị Như Phong. Ảnh: Phạm Duyệt

Cũng tại phiên họp chiều nay, 8.12, HĐND tỉnh Thái Bình đã biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Như Phong để nhận nhiệm vụ công tác khác.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Sở TN&MT Thái Bình chính thức có Giám đốc sau 1 năm 4 tháng khuyết thiếu

TRUNG DU |

Sau khi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vào tháng 6.2021, đến nay hơn 1 năm 4 tháng, Sở này mới kiện toàn được chức danh lãnh đạo đứng đầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình làm Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.8, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh này về công tác cán bộ đối với 3 nhân sự.

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Sở TN&MT Thái Bình chính thức có Giám đốc sau 1 năm 4 tháng khuyết thiếu

TRUNG DU |

Sau khi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vào tháng 6.2021, đến nay hơn 1 năm 4 tháng, Sở này mới kiện toàn được chức danh lãnh đạo đứng đầu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình làm Bí thư Huyện ủy Tiền Hải

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 8.8, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh này về công tác cán bộ đối với 3 nhân sự.

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng.