Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cát tặc, không để “bắt cóc bỏ đĩa"

P.Đ |

Để đấu tranh với nạn cát tặc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cơ quan chức năng thành phố và huyện tiếp tục hành động, nhưng cần làm mạnh hơn, không để xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Ngày 26.4, tại UBND xã Võng Xuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu (ĐB) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 đã có buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV với cử tri huyện Phúc Thọ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phương Độ tiếp tục phản ánh về tình trạng khai thác cát trên tuyến sông Hồng giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc. Tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra hàng ngày, hàng đêm gây sạt lở nghiêm trọng 3km tuyến kè bờ rông giáp dân sinh, khiến nhà cửa rung chuyển, người dân mất ăn mất ngủ, trong khi lãnh đạo địa phương chưa quyết liệt vào cuộc.

Trả lời cử tri về nạn “cát tặc” trên địa bàn, Thiếu tướng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đoàn Ngọc Hùng cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với huyện Phúc Thọ và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý các tàu khai thác cát trên địa bàn.

Đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 7 vụ, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố phạt hành chính 500 triệu đồng, bắt giữ 7 phương tiện... Công an thành phố cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc rút giấy phép của hai công ty khai thác cát ở khu vực giáp ranh huyện Phúc Thọ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an thành phố và Công an huyện Phúc Thọ đều khẳng định, phản ánh của người dân là đúng, tình trạng khai thác cát lén lút, vụng trộm vẫn diễn ra trên địa bàn hai xã Phương Độ, Cẩm Đình.

Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục trấn áp, xử lý vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết, tới đây sẽ trang bị thêm phương tiện cho Công an huyện để đối phó với các đối tượng cát tặc.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu khai thác cát trái phép.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu khai thác cát trái phép.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng thành phố và huyện đã rất quyết liệt hành động, nhưng cần làm mạnh hơn, không để xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Trước hết, UBND thành phố cần chỉ đạo khẩn trương tiến hành đấu thầu khai thác cát trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện Phúc Thọ. Công an thành phố và lực lượng chức năng của huyện Phúc Thọ phải xử lý vi phạm của những phương tiện dừng đỗ trên lòng sông, không để cát tặc lợi dụng nằm chờ để lén lút khai thác.

Đặc biệt, trả lời kiến nghị xử lý khai thác cát trái phép, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và phối hợp tốt hơn với địa phương lân cận. Từ sự quyết liệt đã có chuyển biến, song đúng là các vi phạm chưa được xử lý dứt điểm. Điều này đòi hỏi từ Công an từ thành phố đến huyện, xã tăng cường kiểm tra giám sát, với những tàu thuyền không được cấp phép thì nhất quyết không cho neo đậu ở khu vực này.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Khó trị "cát tặc" vì công trình nào cũng sử dụng cát bất hợp pháp

M.Q |

Các công trình sử dụng vốn ngân sách, kể cả công trình trọng điểm quốc gia cũng sử dụng cát khai thác trái phép. Trong khi, nhiều doanh nghiệp "lách luật" để hợp thức hóa.

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

P.Đ - Châu An |

Trong hai ngày 17 và 18.4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (Công an TP. Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Phát hiện vật thể nghi là sọ người trong khi hút cát trên sông

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.4 UBND xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện vật thể nghi là sọ người trong khi đang hút cát trên sông.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Khó trị "cát tặc" vì công trình nào cũng sử dụng cát bất hợp pháp

M.Q |

Các công trình sử dụng vốn ngân sách, kể cả công trình trọng điểm quốc gia cũng sử dụng cát khai thác trái phép. Trong khi, nhiều doanh nghiệp "lách luật" để hợp thức hóa.

Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

P.Đ - Châu An |

Trong hai ngày 17 và 18.4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (Công an TP. Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Phát hiện vật thể nghi là sọ người trong khi hút cát trên sông

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.4 UBND xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện vật thể nghi là sọ người trong khi đang hút cát trên sông.