Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ chen lấn khi đi tiêm vaccine

Hà Phương |

Trước thông tin về tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu kiểm tra làm rõ trách nhiệm lãnh đạo phường.

Ngày 12.9, sau khi kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra ngày 11.9, Bí thư Thành Uỷ Đinh Tiến Dũng, yêu cầu trực tiếp Bí thư quận kiểm tra làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và để xảy ra việc mất an toàn nêu trên.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc nhở toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, các cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối an toàn; có giải pháp giải toả ngay khi phát sinh hiện tượng tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội lên kế hoạch, kịch bản cho từng địa điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách và an toàn, không để xảy ra tình trạng nêu trên, làm ảnh hưởng đến thành quả chống dịch chung của địa phương và thành phố.

Trước đó, ông Đinh Tiến Dũng nhiều lần lưu ý, Chủ tịch UBND thành phố có văn bản nhắc nhở cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp tổ chức tiêm chủng với tinh thần: Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm giãn cách với bất kỳ lý do nào đều sẽ xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu.

Trước đó, ngày 30.7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, trong đó yêu cầu các cấp tăng cường trách nhiệm tập thể cấp ủy, chính quyền gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; coi hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh làm căn cứ đánh giá cán bộ, xếp loại thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt và nghiêm túc phê bình những nơi còn lơ là, chủ quan, thiếu tập trung trong phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên ngày 11.9, báo chí phản ánh tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy lấy phiếu tiêm vaccine COVID-19 tại Trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đạt mục tiêu tiêm mũi 1 cho 100% người dân, Hà Nội có nên nới giãn cách?

Hà Phương |

Liên quan đến việc 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, Hà Nội có nên tính đến phương án nới lỏng giãn cách mở lại một số hoạt động, chuyên gia Trần Đắc Phu cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội hay không còn nhiều yếu tố khác, không chỉ dựa trên yếu tố tiêm chủng.

Phó Bí thư Hà Nội: Giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tễ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh của từng địa bàn, từng khu vực.

Bí Thư Hà Nội: "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đạt mục tiêu tiêm mũi 1 cho 100% người dân, Hà Nội có nên nới giãn cách?

Hà Phương |

Liên quan đến việc 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, Hà Nội có nên tính đến phương án nới lỏng giãn cách mở lại một số hoạt động, chuyên gia Trần Đắc Phu cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội hay không còn nhiều yếu tố khác, không chỉ dựa trên yếu tố tiêm chủng.

Phó Bí thư Hà Nội: Giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc vào tình hình dịch tễ

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc giãn cách hay nới lỏng phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch tễ, nguy cơ dịch bệnh của từng địa bàn, từng khu vực.

Bí Thư Hà Nội: "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp"

Tùng Giang |

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư - điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TT.