Bí thư Gia Lai yêu cầu xem xét khởi tố hình sự vụ làm lây lan dịch bệnh

THANH TUẤN |

Ngày 25.7, liên quan đến việc bệnh nhân số 95028 khai báo y tế không trung thực khiến bệnh dịch lây lan, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Công an xem xét khởi tố vụ án để cảnh tỉnh cho các trường hợp khác.

Liên quan đến ca bệnh H.V.Đ. (SN 1968), sáng 25.7, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà của bệnh nhân này. Các ca bệnh đều cùng trú ở tổ 1, phường Tây Sơn, TP.Pleiku. Ngành chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 82 trường hợp F2 và hiện đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh 95028. Qua các ca mắc mới ghi nhận cho thấy, đã có sự lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng tại TP. Pleiku.

Ngành Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cán bộ công chức UBND phường Tây Sơn, thực hiện phong tỏa UBND phường Tây Sơn, phong tỏa quán nhậu Pờ Tó, đường Phù Đổng; quán Bi Da đường Nguyễn Du, TP.Pleiku...

Qua vụ việc, tỉnh Gia Lai yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch; chỉ đạo UBND TP.Pleiku tiếp tục truy vết, rà soát các đối tượng có liên quan bệnh nhân H.V.Đ, xử lý nghiêm các cá nhân không khai báo trung thật làm lây lan dịch bệnh.

Ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức toàn tỉnh, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Đối với tổ dân phố 1, phường Tây Sơn phải xem đây như là 1 ổ dịch, phải khoanh vùng các địa điểm dịch tễ có liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Công an xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh để cảnh tỉnh cho các trường hợp khác.

Tính từ ngày 26.4.2021 đến 7h00 ngày 25.7.2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 5 trường hợp, hiện 23 trường hợp đang được điều trị tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.

Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

THANH TUẤN |

Sáng 25.7, ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.

Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

THANH TUẤN |

Sáng 25.7, ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắt nhóm nam nữ thủ nhiều súng đạn vờ mua gỗ để vận chuyển ma túy ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 24.7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là người đi thu mua gỗ tạp ở biên giới nhưng thực chất là vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.