Bí thư Đồng Nai: Phải kiểm soát toàn bộ F0 trong tuần này, cần "thay tướng" thì phải thay

HÀ ANH CHIẾN |

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, trong tuần này, Đồng Nai phải kiểm soát được toàn bộ F0 và thực hiện 14 ngày không phát sinh F0.

“Trong tuần này chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ F0”

Sáng 30.8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai tiếp tục chủ trì làm việc với các địa phương triển khai nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: “Trong tuần này chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ F0 và thực hiện 14 ngày không phát sinh F0 từ ngày 5.9 đến ngày 19.9”.

Do đó, những việc các địa phương cần phải làm là tập trung xét nghiệm diện rộng chính xác, thần tốc, đảm bảo đúng quy định.

“Đừng biến điểm xét nghiệm mở rộng trở thành điểm lây lan dịch bệnh là chúng ta thất bại” – ông Lĩnh nhấn mạnh.

Ông Lĩnh đề nghị các địa phương, những người được phân công lấy mẫu xét nghiệm phải chỉ đạo, vận động nhân dân, tổ chức lấy mẫu một cách làm khoa học, để những điểm xét nghiệm mở rộng chuẩn mực, chính xác và nhanh chóng.

Lãnh đạo các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các buổi lấy mẫu, danh sách có chưa, làm ở đâu, ngồi như thế nào, giãn cách ra sao, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, phối hợp ra sao… để tổ chức buổi lấy mẫu thực sự chu đáo, kỹ lưỡng, ông Lĩnh lưu ý.

Hiện, tỉnh Đồng Nai đang tổ chức chiến lược tổng lực xét nghiệm mở rộng 100% người dân tại vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, 100% đại diện hộ gia đình tại vùng nguy cơ và 20% đại diện hộ gia đình vùng bình thường mới. Ước tính, có khoảng 2,1 triệu người được lấy mẫu xét nghiệm, nhằm khống chế dịch bệnh.

"Tuần này có 500.000 liều vaccine Sinopharm, phải triển khai ngay việc tiêm dứt điểm trong tuần này tại các khu công nhân, doanh nghiệp 3 tại chỗ, khu vực “vùng đỏ” để giúp người dân có thêm áo giáp phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế tuyên truyền cho người dân, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp triển khai tiêm thật tốt", ông Lĩnh đề nghị.

Đối với cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh ví như cuộc chiến “chống thù trong, giặc ngoài”.

Chống thù trong là việc nỗ lực xét nghiệm truy tìm F0 trong cộng đồng. Chống giặc ngoài là phải kiểm soát việc ra vào vùng xanh, không để F0 xâm nhập vào.

“Hai việc này rất quan trọng, chúng ta phải làm bằng được từ nay đến ngày 5.9. Sau ngày 5.9 tiếp tục khoá chặt vùng ngoài để chúng ta giữ chặt, không để phát sinh F0” – ông Lĩnh nói.

Người dân gọi cầu cứu đường dây nóng, tổ y tế phải xuống ngay, không chậm trễ

Đối với vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị: Mỗi xã phường phải có một trạm y tế lưu động, giúp đỡ bệnh nhân F0 khi phát hiện ở cộng đồng.

Khi người dân gọi vào đường dây nóng cầu cứu, có triệu chứng mắc COVID-19 thì phường xã phải cử Tổ Y tế xuống tận nhà dân và giúp người dân ngay, không chậm trễ, vừa có lợi cho người dân vừa có lợi cho cộng đồng.

Phân chia thực phẩm để hỗ trợ công nhân tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phân chia thực phẩm để hỗ trợ công nhân tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Những đường dây nóng về an sinh xã hội và y tế, đặc biệt là y tế phải trực 24/24, tiếp nhận thông tin xử lý ngay, tận tình tận tâm với người dân, không để tắt nghẽn đường dây nóng.

“Các xã phường xem kho gạo thiếu là báo ngay, đối tượng 68 chưa có nguồn chuyển về là báo ngay, nguồn hỗ trợ đối tượng ngoài 68 cạn kiệt cũng báo ngay để tỉnh, huyện chuyển về, với tinh thần mỗi xã phường là mỗi pháo đài. Tỉnh huyện hỗ trợ hết mình cho xã phường, chỗ nào kêu thiếu là chuyển về ngay” – Bí thư Lĩnh nhấn mạnh.

Đối với công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố phải “đốt lửa”, “truyền lửa” cho đội ngũ, nhất là cơ sở, vì cán bộ cơ sở rất vất vả.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Có những cán bộ vì lý do sức khoẻ, vì lý do gì đó họ không tiếp tục “ra trận” được nữa thì vận động họ nghỉ ngơi để người khác làm thay.

Tạm thời không xem xét trách nhiệm, không làm phức tạp vấn đề nhưng “thay tướng” để phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Không thể không thay, cần thay là phải thay để chúng ta có những tướng giỏi để phục vụ cho chiến dịch”.

Ngoài ra, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý việc giám sát, kiểm tra các chính sách đến với dân phải về với dân nhanh nhất và không để xảy ra tiêu cực.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến sáng 30.8, Đồng Nai ghi nhận hơn 23.000 ca dương tính COVID-19, trong đó có gần 10.000 ca khỏi bệnh, không gây quá tải trong ngành y tế.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

5 việc Thủ tướng yêu cầu 171 “pháo đài” ở Đồng Nai làm để khống chế dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, sau khi kiểm tra thực tế các khu nhà trọ công nhân, các điểm hỗ trợ lương thực thực phẩm, hỗ trợ y tế cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và trực tuyến với 171 lãnh đạo xã, phường, thị trấn của tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng coi 171 xã, phường là các pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong pháo đài chống dịch đó.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đàm phán mua 15 triệu liều vaccine Pfizer

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã có văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Y tế về việc  tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Donacoop nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 việc Thủ tướng yêu cầu 171 “pháo đài” ở Đồng Nai làm để khống chế dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, sau khi kiểm tra thực tế các khu nhà trọ công nhân, các điểm hỗ trợ lương thực thực phẩm, hỗ trợ y tế cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và trực tuyến với 171 lãnh đạo xã, phường, thị trấn của tỉnh Đồng Nai. Thủ tướng coi 171 xã, phường là các pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong pháo đài chống dịch đó.

Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

HÀ ANH CHIẾN |

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Nếu giãn cách kéo dài, công nhân khó khăn nhiều hơn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn. Do đó, thay vì bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị thì chấp nhận tạm dừng lại các công trình đó lại, lấy nguồn lực đó để giúp dân vượt qua đại dịch”.

Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đàm phán mua 15 triệu liều vaccine Pfizer

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã có văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Y tế về việc  tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Donacoop nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer.