Bí thư Đảng ủy xã bị đình chỉ chức vụ do tự ý rời khỏi địa phương lúc dịch

BẢO TRUNG |

Một Bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Đắk Lắk vừa bị tạm đình chỉ chức vụ sau khi đi giải quyết việc gia đình khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng không báo cáo, xin phép cấp trên.

Chiều 22.8, một lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin đã họp và ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng đối với ông Vũ Duy Tấn.

Được biết, ông Tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) trong lúc huyện Cư Kuin đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không báo cáo, xin phép Huyện ủy.

Bên cạnh đó, ông Tấn có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Do đó, Ban thường vụ Huyện Cư Kuin đã tạm thời đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dray Bhăng đối với ông Tấn kể từ ngày 21.8.

Ông Mai Văn Tào - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dray Bhăng phụ trách Đảng ủy xã kể từ ngày 21.8 cho đến khi Ban thường vụ Huyện ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc người đứng đầu cấp ủy không gương mẫu trong công tác phòng chống dịch.

Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Kuin cũng giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy xã Dray Bhăng và cá nhân ông Tấn sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới lây lan nhanh trong cộng đồng

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn huyện Krông Búk ghi nhận thêm 72 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch tại 2 buôn Drao và buôn Ktơng Run (xã Cư Né) có đến 67 ca nhiễm.

Đắk Lắk: Nhóm nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa kịp thời ngăn chặn vụ nhóm nữ sinh lớp 11 (TP.Buôn Ma Thuột) tụ tập đánh nhau ở đồi thông để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk đề xuất 8 cơ chế phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trình Quốc hội

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 8 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển TP.Buôn Ma Thuột để trình Quốc hội.

Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới lây lan nhanh trong cộng đồng

BẢO TRUNG |

Sáng 22.8, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn huyện Krông Búk ghi nhận thêm 72 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch tại 2 buôn Drao và buôn Ktơng Run (xã Cư Né) có đến 67 ca nhiễm.

Đắk Lắk: Nhóm nữ sinh lớp 11 tụ tập đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

BẢO TRUNG |

Ngày 21.8, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa kịp thời ngăn chặn vụ nhóm nữ sinh lớp 11 (TP.Buôn Ma Thuột) tụ tập đánh nhau ở đồi thông để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.