Bí thư Đà Nẵng nói lý do thành phố chưa lấy lại được sân vận động Chi Lăng

H.VINH |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, sở dĩ thành phố không thực hiện được việc lấy lại sân vận động Chi Lăng bởi vì số tiền mà Phạm Công Danh đi vay ngân hàng bằng cách thế chấp các sổ đỏ, nhưng các sổ đỏ này được cấp bất hợp pháp và không đúng.

Một số vấn đề được các cử tri quan tâm như công bố quyết định Thanh tra các dự án bán đảo Sơn Trà, việc lấy lại sân vận động Chi Lăng (TP.Đà Nẵng) đã được Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trả lời vào ngày 19.9, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Hoàng Linh (thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn) có ý kiến: "Các dự án trên bán đảo Sơn Trà, người dân chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời dứt điểm về việc này. Bên cạnh đó, liên quan đến sân vận động Chi Lăng, hiện nay thành phố xử lý ra sao?". 

Trả lời về vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố được giao thực hiện việc thi hành án sau khi tòa tuyên vụ án Phạm Công Danh, trong đó có vấn đề về sân Chi Lăng.

“Tìm hiểu, đánh giá toàn bộ hồ sơ và khả năng thực hiện thì thành phố đã có báo cáo với Chính phủ cũng như Tòa án Nhân dân Tối cao là không thể thực hiện được các quyết định tuyên án của tòa liên quan đến sân Chi Lăng”, ông Trương Quang Nghĩa thông tin.

Ông Nghĩa cho rằng, sở dĩ không thực hiện được bởi vì số tiền mà Phạm Công Danh đi vay ngân hàng bằng cách thế chấp các sổ đỏ, nhưng các sổ đỏ này được cấp bất hợp pháp và không đúng. Sân vận động Chi Lăng chưa thông qua quy hoạch, chưa có quyết định giao đất, làm sao có 14 sổ đỏ. Và các sổ đỏ này thực tế cấp sai và cấp không đúng. Những người liên quan cũng đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng. ảnh: Sơn Tùng
Sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Sơn Tùng

“Sau khi tòa tuyên án, nguyện vọng của người Đà Nẵng là muốn lấy lại, mua lại sân vận động Chi Lăng bằng cách hoàn trả tiền mà TP. Đà Nẵng đã thu cộng với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên còn rất nhiều quan điểm và cũng đụng chạm đến lợi ích, thẩm quyền trách nhiệm của các ngân hàng cho vay”, ông Trương Quang Nghĩa nói.

Ông Trương Quang Nghĩa cũng khẳng định, chính quyền và người dân Đà Nẵng vẫn luôn thể hiện quyết tâm, mong muốn sẽ lấy lại sân vận động Chi Lăng, nơi gắn với lịch sử phát triển của thành phố.

Đối với công bố quyết định Thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, ông Trương Quang Nghĩa cho hay, hiện nay lãnh đạo thành phố đang sốt ruột và cũng đã có nhiều văn bản đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chậm công bố quyết định Thanh tra. 

“Quan điểm của TP Đà Nẵng đối với Sơn Trà sau khi có kết luận Thanh tra, căn cứ vào quy hoạch sắp đến, chúng ta sẽ làm, để làm sao phát triển du lịch nhưng gắn với việc bảo tồn bán đảo Sơn Trà”, ông Nghĩa khẳng định.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đà Nẵng nhắc vụ Chi Lăng, ai kí sai có thể sẽ đi tù

T A |

Tại buổi làm việc mới đây với ngành Ngân hàng thành phố, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhắc về việc 14 sổ đỏ được cấp không hợp pháp ở sân vận động Chi Lăng và cho biết người nào cấp sổ đỏ thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí "một vài ông sẽ đi tù".

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sân vận động Chi Lăng hoang tàn sau gần 8 năm bán cho doanh nghiệp

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Sau gần 8 năm thuộc về doanh nghiệp, giờ đây sân vận động Chi Lăng nổi tiếng một thời của Đà Nẵng đang xuống cấp và nhếch nhác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bí thư Đà Nẵng nhắc vụ Chi Lăng, ai kí sai có thể sẽ đi tù

T A |

Tại buổi làm việc mới đây với ngành Ngân hàng thành phố, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhắc về việc 14 sổ đỏ được cấp không hợp pháp ở sân vận động Chi Lăng và cho biết người nào cấp sổ đỏ thì phải chịu trách nhiệm, thậm chí "một vài ông sẽ đi tù".

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sân vận động Chi Lăng hoang tàn sau gần 8 năm bán cho doanh nghiệp

HOÀNG VINH - SƠN TÙNG |

Sau gần 8 năm thuộc về doanh nghiệp, giờ đây sân vận động Chi Lăng nổi tiếng một thời của Đà Nẵng đang xuống cấp và nhếch nhác.