Bí thư, Chủ tịch một xã ở Hải Dương cùng cách ly tập trung do là F1

Mai Dung |

Ngày 31.1, lãnh đạo UBND xã Nam Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho biết, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nam Tân cùng một số cán bộ đang cách ly tập trung do liên quan ca mắc COVID-19.

Cụ thể, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nam Tân thuộc diện F1 của ca mắc COVID-19, đi cách ly tập trung từ chiều 30.1.

UBND huyện Nam Sách thành lập tổ công tác hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành hoạt động của xã Nam Tân trong thời gian cán bộ xã này thực hiện cách ly tập trung.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký ban hành Quyết định số 358 thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Nam Tân gồm 1.597 hộ dân với 5.584 nhân khẩu, và các hộ dân xóm Quan Đình (thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, Nam Sách) với 305 hộ, gồm 945 nhân khẩu. Thời gian cách ly là 21 ngày kể từ 0h ngày 31.1.

Trước đó, ngày 29.1, tỉnh Hải Dương có quyết định việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1345 nhân khẩu.

Việc thiết lập cách ly y tế có liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, bệnh nhân T.V.T (nam, sinh năm 1959, ở thôn Quảng Tân - Nam Tân - Nam Sách) ngày 17.1.2021 dự đám cưới con gái ông T.V.Th ở thôn Quảng Tân, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (ngồi xe đi đưa dâu từ Nam Sách đến Ba Vì và ngược về Nam Sách). Sau ngày 17.1, bệnh nhân chủ yếu sống tại nhà cùng vợ, con trai và các cháu (có danh sách kèm theo).

Ngày 24.1, bệnh nhân đi ăn cỗ cưới, ngồi cùng mâm với 5 người cùng thôn.

Điều tra bệnh sử cho thấy, bệnh nhân bị ho từ ngày 13.1, kèm rát họng (mua thuốc điều trị tại nhà không đỡ) sau đó đến nhà y tá N.V.L tiêm khoảng 5 ngày (khoảng từ ngày 20 đến 25.1).

Đến ngày 25.1, bệnh nhân xuất hiện sốt, sốt nóng, gai rét, sốt cơn (nhiệt độ cao nhất 39), ho ít, không đau ngực, không khó thở, đại tiểu tiện bình thường.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám lúc 8h ngày 28.1, qua khu vực sàng lọc phát hiện có sốt và được chuyển vào khoa truyền nhiễm điều trị cách li ngay và được lấy mẫu xét nghiệm SARS- Cov-2 cho kết quả dương tính lúc 0h ngày 29.1. Trong quá trình ở khu vực sàng lọc có tiếp xúc với các nhân viên y tế có mang phương tiện phòng hộ theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Dương huy động 100% lực lượng, trắng đêm phòng dịch COVID-19

Đặng Luân - Mai Chi |

Công an tỉnh Hải Dương cùng với cơ quan y tế, chính quyền địa phương kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng rà soát, truy vết, xét nghiệm, tổ chức cách ly và điều trị theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Hải Dương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc với công nhân POYUN

Mai Dung |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc liên quan đến công ty POYUN sau khi ghi nhận 128 ca mắc là công nhân của công ty này.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Hải Dương huy động 100% lực lượng, trắng đêm phòng dịch COVID-19

Đặng Luân - Mai Chi |

Công an tỉnh Hải Dương cùng với cơ quan y tế, chính quyền địa phương kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng rà soát, truy vết, xét nghiệm, tổ chức cách ly và điều trị theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Hải Dương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc với công nhân POYUN

Mai Dung |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc liên quan đến công ty POYUN sau khi ghi nhận 128 ca mắc là công nhân của công ty này.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.