Ngày 9.6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về tình hình phát triển kinh tế 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Tại buổi làm việc, ông Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy thông tin, tính đến ngày 8.6.2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn 524,189 tỉ đồng (chỉ tiêu 1.058 tỉ đồng), đạt 49,55% (ước đến cuối tháng 6.2023, tổng thu ngân sách 582 tỉ đồng, đạt 55,01%). Tổng chi 446 tỉ đồng (chỉ tiêu 1.043 tỉ đồng), đạt 42,62% (ước đến cuối tháng 6.2023, chi ngân sách 535 tỉ đồng, đạt 51,29%).
Trong 5 tháng đầu năm, đã cấp mới 841 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể, với tổng số vốn đầu tư là 158,38 tỉ đồng, thu hút 2.200 lao động (ước 6 tháng đầu năm cấp mới 991 giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể với tổng số vốn đầu tư là 188,83 tỉ đồng, thu hút 2.574 lao động).
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, nếu nói quận Ninh Kiều là trái tim của Cần Thơ, Cần Thơ là thủ phủ của miền Tây thì đây là trái tim của trái tim. Như vậy, việc phát triển Ninh Kiều không phải chỉ cho Ninh Kiều mà còn là của Cần Thơ. Nếu Cần Thơ phát triển thì cả miền Tây cũng được thụ hưởng.
Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành hết sức nghiêm túc nghiên cứu để tìm nguồn lực cùng với Ninh Kiều phát triển. Xem đây là bước đột phá cho sự phát triển của Cần Thơ.
Đặc biệt, cần sớm chỉ đạo các sở, ngành có văn bản ban hành những kế hoạch, cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư thích đáng để trung tâm của trung tâm phải nhận được sự ưu tiên.
Đánh giá về các mặt xây dựng Đảng, Bí thư Thành uỷ nhận thấy, quận Ninh Kiều đã duy trì rất tốt, nhưng cần quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Khi làm với tần suất lớn như hiện tại, đương nhiên sẽ có đụng chạm tới quyền lợi của nhân dân. Nên công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng.
Cũng theo Bí thư Thành ủy, hiện tại, Cần Thơ đang là nơi phát triển, chỉnh trang đô thị nên cần nhìn vào nguồn lực đất đai, từ dư địa phát triển trong quy hoạch để mở ra những không gian phát triển mới cho thành phố. Khi có được sự đầu tư của trung ương làm các tuyến cao tốc, đường vành đai thì sẽ tạo ra được không gian phát triển mới. Đây là nguồn lực của Cần Thơ, trong đó Ninh Kiều cũng có các dự án được đầu tư cho nên, cần xem đây là điều kiện chuyển mình căn cơ.
Trước những lợi thế, ông Hiếu mong quận Ninh Kiều cố gắng quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm xong 2 khu tái định cư để tạo ra không gian phát triển nhanh cho thành phố. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này tuyệt đối làm đúng pháp luật nhưng phải nhanh. Cụ thể, phải chuẩn bị được quỹ đất sạch, quy hoạch chuẩn, pháp lý chuẩn để kêu gọi đầu tư thuận lợi.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy khuyến khích, động viên quận Ninh Kiều cần đổi mới tư duy, tầm nhìn, cách tiếp cận trong việc không gian phát triển của Ninh Kiều, mà trước hết là khơi thông từ đội ngũ lãnh đạo. Trong đó, cần biết tìm tòi, học hỏi các tỉnh khác, thậm chí là nước ngoài để phát triển cho thành phố.