Bí thư Bảo Lộc lên tiếng vụ Ngọc Trinh mua 11ha đất Bảo Lộc

H.Long - P. Nhiên |

Lâm Đồng - Liên quan đến các tin đồn người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở TP.Bảo Lộc để xây dựng homestay, người đứng đầu TP.Bảo Lộc đã có một chia sẻ về vụ việc.

Sáng 22.5, ông Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc vừa chia sẻ với Báo Lao Động xung quanh tin đồn Ngọc Trinh mua 11ha đất Bảo Lộc xây homestay.

Theo ông Nguyễn Văn Triệu, trong suốt nhiều năm qua, thành phố Bảo Lộc luôn chào đón các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, người dân và cả người nổi tiếng đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập nghiệp và sinh sống ở địa phương.

Tuy nhiên, việc đầu tư, sinh sống phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định về pháp luật, không được tung tin giả, không sử dụng các chiêu trò gây hoang mang dư luận.

“Chính quyền, Đảng bộ, nhân dân thành phố Bảo Lộc luôn chào đón, trân trọng những nhà đầu tư, giới trí thức, các nguồn lực về tài chính đến với địa phương.

Việc này là phù hợp với xu thế phát triển, nhằm đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, sớm hoàn thành Nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc,  phấn đấu xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Đối với những người sử dụng các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm” – ông Nguyễn Văn Triệu thông tin.

Những ngày vừa qua, trên trang Facebook chính chủ của Ngọc Trinh có đăng tải thông tin người mẫu này vừa mua 11ha đất với homestay tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo cộng đồng mạng.

Sau đó, một số trang thông tin và mạng xã hội khác tiếp tục đăng tại lại thông tin này, đồng thời khẳng định khu đất Ngọc Trinh mới mua nằm tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tọa lạc ở vị trí đắc địa, tiếp giáp núi và có khí hậu mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho kỳ nghỉ trốn nắng hè cho du khách.

Trước thông tin này, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng và UBND xã Đại Lào phối hợp kiểm chứng thông tin.

Qua xác minh, khu đất Ngọc Trinh chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội thuộc hẻm 61 B’Lao Srê, xã Đại Lào. Nhưng đây không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thật của Ngọc Trinh).

Mặt khác tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều được địa phương cấp phép và quản lý, trong các dự án đã triển khai và đang chờ phê duyệt không có dự án nào có chủ dự án tên Ngọc Trinh.

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Bảo Lộc cũng nói thêm, đây có thể là chiêu trò câu like của giới bất động sản. Việc này, khiến dư luận đánh giá sai về công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; đồng thời, cũng là chiêu trò mà giới bất động sản hướng tới để thổi phồng giá đất.

H.Long - P. Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đu theo Ngọc Trinh lên Bảo Lộc mua đất có ngày "cạp đất mà ăn"

Lê Thanh Phong |

Thiên hạ bàn tán xôn xao Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc để làm homestay, nhưng địa phương xác nhận đây là chiêu trò thổi giá đất của các tay buôn bán bất động sản.

Thông tin “Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc" chỉ là chiêu trò thổi giá đất

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay là hoàn toàn sai sự thật. Đó chỉ là chiêu trò của giới bất động sản để thổi giá đất.

Ngọc Trinh đạo nhái thời trang đã sai còn bắt nhãn hàng phải lịch sự?

DI PY |

Trên khắp các diễn đàn mạng, khán giả chia sẻ clip Ngọc Trinh phản hồi về việc đạo nhái thiết kế dành riêng cho Kendall Jenner. Cô nói không xin lỗi vì cho rằng nhãn hàng không lịch sự, không nhắn tin riêng cho cô. Nhiều khán giả cho rằng lời giải thích của nữ người mẫu giống như "ăn cắp mà bắt người bị hại phải lịch sự, nhỏ nhẹ xin lại đồ...".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đu theo Ngọc Trinh lên Bảo Lộc mua đất có ngày "cạp đất mà ăn"

Lê Thanh Phong |

Thiên hạ bàn tán xôn xao Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc để làm homestay, nhưng địa phương xác nhận đây là chiêu trò thổi giá đất của các tay buôn bán bất động sản.

Thông tin “Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc" chỉ là chiêu trò thổi giá đất

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay là hoàn toàn sai sự thật. Đó chỉ là chiêu trò của giới bất động sản để thổi giá đất.

Ngọc Trinh đạo nhái thời trang đã sai còn bắt nhãn hàng phải lịch sự?

DI PY |

Trên khắp các diễn đàn mạng, khán giả chia sẻ clip Ngọc Trinh phản hồi về việc đạo nhái thiết kế dành riêng cho Kendall Jenner. Cô nói không xin lỗi vì cho rằng nhãn hàng không lịch sự, không nhắn tin riêng cho cô. Nhiều khán giả cho rằng lời giải thích của nữ người mẫu giống như "ăn cắp mà bắt người bị hại phải lịch sự, nhỏ nhẹ xin lại đồ...".